Xuất hiện bão số 2 trên Biển Đông

06:06, 18/06/2012
.

Hồi 1h ngày 18/6, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,3 độ vĩ Bắc; 112,1 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 140km về phía Đông.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, đêm 17/6 áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão, đây là cơn bão thứ 2 hoạt động trên biển Đông và có tên quốc tế là TALIM. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62 đến 74 km một giờ), giật cấp 9, cấp 10.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Đông Đông Bắc mỗi giờ đi được khoảng 5 – 10 km và còn có khả năng mạnh thêm. Đến 1 giờ ngày 19/6, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,4 độ Vĩ Bắc; 113,7 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam khoảng 300km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9 (tức là từ 62 đến 88 km một giờ), giật cấp 10, cấp 11.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 - 20km. Đến 1 giờ ngày 20/6, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,7 độ Vĩ Bắc; 116,7độ Kinh Đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 280km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9 (tức là từ 62 đến 88 km một giờ), giật cấp 10, cấp 11.

Dự báo trong 48 đến 72 giờ tiếp bão tiếp tục di chuyển theo hướng Đông Bắc mỗi giờ đi được khoảng 20 – 25 km.

Do ảnh hưởng của bão, khu vực bắc và giữa biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11 và có mưa dông mạnh. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy.

Ngoài ra do ảnh hưởng kết hợp gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực Nam biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Biển động./.

 

Theo VOV


.