Bí thư Tỉnh ủy Võ Văn Thưởng tiếp đoàn Cơ quan Phát triển Pháp

01:06, 28/06/2012
.

(QNĐT)- Sáng 28/6, đồng chí Võ Văn Thưởng- UVTƯ Đảng- Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã có buổi tiếp và làm việc với đoàn của Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) tại Việt Nam do ông Jean Marc Graveluni- Giám đốc Cơ quan Phát triển Pháp tại Việt Nam làm Trưởng đoàn.
 
Tham dự buổi tiếp có đồng chí Phạm Như Sô- Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất, và lãnh đạo một số sở, ban ngành; lãnh đạo Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn...

 

Bí thư Tỉnh ủy Võ Văn Thưởng cảm ơn ông
Bí thư Tỉnh ủy Võ Văn Thưởng  và ông Jean Marc Graveluni- Giám đốc Cơ quan Phát triển Pháp tại Việt Nam
 
Tại buổi làm việc, ông Jean Marc Graveluni- Giám đốc Cơ quan Phát triển Pháp tại Việt Nam cho biết, ông rất vinh dự khi được Bí thư tỉnh tiếp đón nồng nhiệt. Ông cho rằng, mặc dù đây là lần đầu ông đến Quảng Ngãi nhưng ông khá ấn tượng về Quảng Ngãi, nhất là sự phát triển đáng kể của KKT Dung Quất.
 
Ông cho rằng, AFD là ngân hàng phát triển Pháp, hiện đang triển khai và tìm kiếm hỗ trợ những dự án cho các nước đang phát triển thuộc khối những nước nói tiếng Pháp. Từ năm 1993 đến nay, AFD đã đầu tư vào Việt Nam trên 1 tỷ USD. Tại Quảng Ngãi có một số dự án mà AFD có khoảng 40% nguồn vốn, đó là dự án thoát nước mưa, chống ngập lụt trị giá 10 triệu USD; dự án hệ thống tưới tiêu Thạch Nham với nguồn vốn 4 triệu USD và dự án trang bị thiết bị, đồ dùng dạy học cho Trường Dạy nghề Dung Quất 2,5 triệu USD.
 
Ông Jean Marc Graveluni cho biết, AFD đang quan tâm đến những vấn đề về giáo dục, sức khỏe, môi trường.... và mong muốn thời gian đến AFD Việt Nam sẽ hỗ trợ trực tiếp cho tỉnh Quảng Ngãi những dự án thuộc các lĩnh vực theo nhu cầu của tỉnh Quảng Ngãi. Tuy nhiên, để sự hợp tác này chặt chẽ và có hiệu quả, Ông Jean Marc Graveluni mong muốn tỉnh tạo điều kiện cứ 3 tháng tổ chức gặp mặt một lần để cùng nhau thảo luận chi tiết từng dự án...

 

Quang cảnh buổi làm việc.
Quang cảnh buổi làm việc.
 
 
Bí thư Tỉnh ủy Võ Văn Thưởng đã cảm ơn đoàn công tác của Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) tại Việt Nam đến tìm hiểu và làm việc tại Quảng Ngãi. Bí thư Tỉnh ủy Võ Văn Thưởng đã giới thiệu khái quát về tình hình kinh tế-xã hội của tỉnh. Là một tỉnh hiện có nguồn thu ngân sách tương đối cao, tuy nhiên nhưng nhìn chung Quảng Ngãi vẫn còn nghèo, đặc biệt là các huyện miền núi tỷ lệ hộ nghèo còn cao.
 
Những năm qua, Quảng Ngãi đang nỗ lực huy động nhiều nguồn lực cho phát triển kinh tế xã hội, tuy nhiên vẫn còn nhiều hạn chế. Chính vì vậy, tỉnh Quảng Ngãi hiện rất cần vốn, nhất là nguồn vốn ưu đãi để đầu tư cơ sở hạ tầng, tạo điều kiện phát triển kinh tế-xã hội. Hiện Quảng Ngãi cũng đang ưu tiên đầu tư cho các lĩnh vực y tế sức, nhằm nâng cao chất lượng công tác khám chữa bệnh; đầu tư cho phát triển giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực. Quảng Ngãi cũng rất cần nguồn vốn để đầu tư phát triển ở những huyện miền núi, vùng chịu ảnh hưởng của thiên tai, đầu tư phát triển hạ tầng...
 
Bí thư Tỉnh ủy Võ Văn Thưởng đánh giá cao ý tưởng AFD khảo sát trực tiếp từng địa phương để đầu tư, vừa đảm bảo chi phí đầu tư và hiệu quả của dự án. Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi cũng thống nhất với ông Jean Marc Graveluni là hai bên sẽ gặp nhau thường kỳ 3 tháng một lần để trao đổi, bàn bạc các dự án đầu tư...
 
 
M.Toàn
 
 
 
 

.