Tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2011, triển khai nhiệm vụ năm 2012

04:05, 09/05/2012
.

(QNĐT)- Sáng 9/5, tại Nhà văn hoá Lao động tỉnh Quảng Ngãi, UBND tỉnh đã tổ chức tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2011, phát động phong trào thi đua năm 2012. Đồng thời trao tặng huân chương độc lập cho các cá nhân có thành tích xuất sắc. Đến dự có các đồng chí: Phạm Minh Toản-Phó Bí thư, Chủ tịch HĐND tỉnh; Cao Khoa-Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương trong tỉnh...

Năm 2011, kinh tế-xã hội của tỉnh Quảng Ngãi đạt được những kết quả đáng kể, đó là nhờ vào những nỗ lực của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân Quảng Ngãi. Tổng sản phẩm GDP ước đạt hơn 9.300 tỷ đồng, bằng 93,8% kế hoạch năm; kim ngạch xuất khẩu ước đạt 200 triệu USD, bằng 66% kế hoạch năm; xác định 33 xã ở 13 huyện để thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới; thu cân đối ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt hơn 16 nghìn tỷ đồng…

 

Các tập thể vá cá nhân được nhận cờ thi đua.
Các tập thể được nhận cờ thi đua.


Trong năm qua, Chính phủ, Bộ ngành TƯ và địa phương cũng đã kịp thời khen thưởng những tập thể và cá nhân xuất sắc nhằm kịp thời động viên, nêu gương những tập thể, cá nhân điển hình, đồng thời qua đó phát động các phong trào thi đua sôi nổi. Năm 2011, toàn tỉnh được Chủ tịch nước phong tặng, truy tặng Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho 8 tập thể, 16 cá nhân; Huân chương độc lập hạng Ba cho 1 tập thể, 15 cá nhân.

Huân chương Lao động hạng Nhất cho 2 tập thể, hạng Nhì cho 2 tập thể và 3 cá nhân, hạng Ba cho 16 tập thể và 30 cá nhân. Đặc biệt, tỉnh đã kịp thời trình Chủ tịch nước truy tặng Huân chương Dũng cảm cho 1 cá nhân có thành tích xuất sắc đột xuất, bốn lần hành động dũng cảm quên mình cứu bạn. 46 tập thể được tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh; hơn 1.000 tập thể và 1.300 cá nhân được tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh…
    

các tập thể được nhận bằng khen.
Các tập thể được nhận bằng khen của UBND tỉnh.


Về nhiệm vụ năm 2012: “Tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến”; triển khai thực hiện nghiêm túc việc đăng ký giao ước thi đua và đăng ký Cờ thi đua Chính phủ năm 2012; tiếp tục tổ chức phát động phong trào thi đua “Quảng Ngãi chung sức xây dựng nông thôn mới”; chỉ đạo các cấp, các ngành kịp thời kiện toàn Hội đồng thi đua Khen thưởng; lập chương trình quản lý lưu trữ hồ sơ khen thưởng thành tích kháng chiến qua các thời kỳ trong máy tính và hệ thống lại hồ sơ lưu trữ…

Tại hội nghị, đồng chí Cao Khoa- Chủ tịch UBND tỉnh đã trao Huân chương độc lập hạng Ba của Chủ tịch nước cho 11 cá nhân có thành tích trong việc góp phần xây dựng CNXH; 5 cá nhân được truy tặng Huân chương độc lập hạng Ba do có thành tích trong công cuộc xây dựng CNXH và góp phần bảo vệ Tổ quốc; Huân chương độc lập các hạng cho 4 cá nhân. 20 tập thể đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua được nhận cờ và 80 tập thể được nhận bằng khen của UBND tỉnh.



M.Toàn

 

 


.