Khởi công công trình cộng đồng phòng tránh thiên tai tại Lý Sơn

06:05, 12/05/2012
.

(QNĐT)- Sáng 12/5, tại Trường Tiểu học xã An Hải, huyện Lý Sơn, Quỹ phòng tránh thiên tai miền Trung đã tổ chức lễ khởi công công trình cộng đồng phòng tránh thiên tai-Trường tiểu học An Hải.

TIN LIÊN QUAN


Tham dự có các đồng chí: Phan Diễn- Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ phòng tránh thiên tai miền Trung; Nguyễn Cao Phúc- Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Đinh Thị Loan - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo huyện Lý Sơn....

 

Các đồng chí lãnh đạo tham gia lể khởi công công trình.
Các đồng chí lãnh đạo tham gia nghi thức lể khởi công công trình.


Công trình cộng đồng phòng tránh thiên tai-  Trường tiểu học An Hải có quy mô 2 tầng, 8 phòng, diện tích sử dụng 731m2. Tổng kinh phí trên 4,6 tỉ đồng. Trong đó, Quỹ Hỗ trợ thiên tai miền Trung tài trợ 2,6 tỉ đồng, từ nguồn vốn tài trợ năm 2012 của Tổng công ty CP dịch vụ kỹ thuật dầu khí Việt Nam; Công ty CP xuất nhập khẩu tổng hợp Hà Nội tài trợ 125 tấn xi măng (tổng số tiền tài trợ là gần 2,8 tỷ đồng). Vốn đối ứng của huyện là 1,85 tỷ đồng. Dự án do UBND huyện Lý Sơn làm chủ đầu tư. Dự kiến công trình sẽ hoàn thành đưa vào dự dụng vào tháng 10/2012.

Công trình nhà cộng đồng phòng tránh thiên thiên tai- Trường Tiểu học An Hải là công trình trường học kết hợp nhà tránh trú bão. Khi có thiên tai xảy ra, công trình sẽ  đáp ứng cho khoảng 250- 300 người tránh trú lánh nạn an toàn.


Phan Mai
 

 


.