6 địa phương bị cảnh báo đang có nguy cơ cao về cháy rừng

10:05, 13/05/2012
.

Chiều 12-5, Cục Kiểm lâm thuộc Tổng cục Lâm nghiệp  - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, do nhiều ngày không mưa, thời tiết hanh khô kéo dài, hiện đã có 6 tỉnh, thành phố được cảnh báo nhiều nguy cơ xảy ra cháy rừng.

Trong đó, hai tỉnh là Bắc Giang và Quảng Ngãi đang ở cấp 5 (cấp cực kỳ nguy hiểm); 4 địa phương khác gồm: Toàn tỉnh Phú Yên và toàn bộ địa bàn thành phố Đà Nẵng, khu vực Can Lộc, Nghi Xuân, Thạch Hà (tỉnh Hà Tĩnh), khu vực Gio Linh, Cam Lộ, Triệu Phong, Hải Lăng, Vĩnh Linh (thuộc tỉnh Quảng Trị) bị cảnh báo ở cấp 4 (cấp nguy hiểm). Theo Cục Kiểm lâm, nếu cháy rừng xảy ra thì hầu hết các kiểu rừng đều dễ bắt lửa với tốc độ lan tràn rất nhanh.

Ban chỉ đạo Trung ương Phòng cháy, chữa cháy rừng yêu cầu UBND các cấp và chủ rừng thuộc các địa phương trên thực hiện ngay các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng.

 

Theo QĐND


.