Lãnh đạo Đảng, Nhà nước chúc mừng sinh nhật đồng chí Đỗ Mười

10:02, 02/02/2012
.

Đồng chí Đỗ Mười bày tỏ cảm ơn sự quan tâm sâu sắc của các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước.  

Ngày 1/2, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, cơ quan, đoàn thể Trung ương và thành phố Hà Nội, đã đến chúc mừng đồng chí Đỗ Mười, Nguyên Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng, nhân kỷ niệm ngày sinh lần thứ 95 (2/2/1917 – 2/2/2012) tại nhà riêng.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng chúc đồng chí Đỗ Mười luôn dồi dào sức khỏe, trường thọ, tiếp tục đóng góp tâm huyết, trí tuệ cho Đảng, cho đất nước. Các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước khẳng định sẽ tiếp nối và phát huy truyền thống vẻ vang của Đảng, của dân tộc, đoàn kết thống nhất, nỗ lực hết mình để vượt qua khó khăn thách thức, tận dụng tối đa cơ hội nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội đã đề ra trong năm 2012 và các năm tiếp theo.
 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc mừng sinh nhật lần thứ 95 của nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười - Ảnh: Chinhphu.vn
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc mừng sinh nhật lần thứ 95 của nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười - Ảnh: Chinhphu.vn


Đồng chí Đỗ Mười bày tỏ cảm ơn sự quan tâm sâu sắc của các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và hứa nếu còn sức lực sẽ tiếp tục đóng góp cho Đảng, cho đất nước; chúc các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước mạnh khỏe, tiếp tục đưa con thuyền cách mạng Việt Nam vững bước đi theo con đường mà Đảng và Bác Hồ kính yêu đã lựa chọn.

Hòa chung niềm tự hào, phấn khởi chào mừng kỷ niệm 82 năm ngày thành lập Đảng (3/2/19303/2/2012), đồng chí Đỗ Mười tin tưởng toàn Đảng, toàn quân và dân ta sẽ đoàn kết, nhất trí, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp hiện đại vào năm 2020, hoàn thành mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh./.



Theo TTXVN


.