Tổng kết công tác Ngành Tổ chức Nhà nước năm 2011

02:01, 04/01/2012
.

(QNg)- Sáng 3/1/2012, đồng chí Cao Khoa - Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì Hội nghị tổng kết công tác ngành Tổ chức Nhà nước năm 2011 và triển khai nhiệm vụ năm 2012. Đồng chí Nguyễn Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy dự hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Cao Khoa đã nhấn mạnh kết quả đạt được của ngành tổ chức Nhà nước vào công tác xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đặc biệt, trong năm 2011, ngành đã tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện khá toàn diện công tác đào tạo, luân chuyển, thu hút, chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức, đáp ứng yêu cầu công tác trong tình hình mới.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Khoa (thứ ba bên phải) và Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Minh (thứ hai bên trái) trao cờ thi đua xuất sắc cho Sở Nội vụ tại hội nghị.
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Khoa (thứ ba bên phải) và Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Minh (thứ hai bên trái) trao cờ thi đua xuất sắc cho Sở Nội vụ tại hội nghị.


Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu năm 2012 ngành Tổ chức Nhà nước của tỉnh cần tập trung vào những vấn đề sau: Đề xuất biện pháp thực hiện hiệu quả công tác tổ chức, bộ máy, biên chế, trong đó tập trung vào tuyển dụng, quy hoạch, đào tạo, luân chuyển, bố trí cán bộ; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nhất là nâng cao trình độ, kỹ năng hành chính cho đội ngũ cán bộ "một cửa" trực tiếp giải quyết hồ sơ hành chính cho người dân, doanh nghiệp.

Năm 2011, Sở Nội vụ tỉnh đã thực hiện yêu cầu, nhiệm vụ được giao trên tất cả các lĩnh vực công tác của ngành. Trong đó, chú trọng tham mưu cho UBND tỉnh đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tổ chức bộ máy, biên chế, quản lý tiền lương; công tác cán bộ, công chức; xây dựng chính quyền địa phương; công tác quản lý nhà nước về tôn giáo, thi đua khen thưởng... Đặc biệt là công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và Hội đồng nhân dân 3 cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016. Tuy nhiên, có lúc, có nơi các mặt công tác này vẫn chưa đồng bộ; kỷ cương hành chính ở một số cơ quan, địa phương chưa nghiêm; công tác xây dựng chính quyền cơ sở chưa bám sát địa bàn...

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Minh chỉ đạo ngành tổ chức Nhà nước cần phải tăng cường đổi mới trong công tác tham mưu, nhất là bố trí, sắp xếp, luân chuyển, tuyển dụng cán bộ, góp phần xây dựng tổ chức bộ máy chính quyền hợp lý, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên địa bàn; tập trung thực hiện tốt Dự án đưa trí thức trẻ về miền núi, tạo động lực xóa đói, giảm nghèo, đưa kinh tế - xã hội nơi vùng cao, vùng sâu phát triển bền vững.

Dịp này, UBND tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc cho Sở Nội vụ, tặng bằng khen, danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở cho tập thể, cá nhân có thành tích cao trong công tác của ngành năm 2011.

 

THANH NHỊ

 


.