Khánh thành thủy điện Hà Nang

02:09, 18/09/2010
.

(QNĐT)- Sáng 17/9, tại xã Trà Thủy, huyện Trà Bồng, Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Thiên Tân và Sở Công thương tổ chức Lễ khánh thành Nhà máy Thuỷ điện Hà Nang. Đây là công trình được chọn gắn biển chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ  tỉnh  lần thứ XVIII (nhiệm kỳ 2010-2015). 
 
Dự lễ có các đồng chí Nguyễn Hoà Bình- Bí thư Tỉnh uỷ; Phạm Minh Toản-Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Xuân Huế-Chủ tịch UBND tỉnh… lãnh đạo các sở, ban, ngành và đông đảo nhân dân xã Trà Thủy, huyện Trà Bồng...
 
các đồng chí lãnh đạo tỉnh thăm Nhà máy thủy điện Hà  Nang
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh thăm Nhà máy thủy điện Hà Nang
 
 
Thủy điện Hà Nang là công trình có ý nghĩa hết sức quan trọng, góp phần hạn chế tình trạng thiếu hụt năng lượng hiện nay ở Việt Nam. Nhà máy thủy điện Hà Nang có tổng vốn đầu tư trên 300 tỷ đồng do Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Thiên Tân làm chủ đầu tư và chính thức được ngăn dòng tháng 7/2009.
 
Sau 24 tháng thi công tổng lực với hàng trăm công nhân kỹ sư Việt Nam và Ấn Độ với tổng khối lượng trên 1.200 tấn thiết bị, 350 tấn vật tư... Nhà máy thuỷ điện Hà Nang đã hoàn thành đạt yêu cầu chất lượng và kỹ thuật.
 
Nhà máy thủy điện Hà Nang, gồm 2 hồ tích nước với dung tích khoảng 24 triệu m3, Nhà máy có hai tổ máy với tổng công suất 11MW. Sau khi đi vào hoạt động, mỗi năm nhà máy thủy điện này phát điện lên hệ thống điện quốc gia với điện lượng trung bình khoảng 67 triệu KWh. Đây là Nhà máy thủy điện đầu tiên ở Quảng Ngãi và cũng là nhà máy đầu tiên của một doanh nghiệp tư nhân chính thức đi vào hoạt động.
 
Được biết, trong quá trình triển khai xây dựng Nhà máy thủy điện Hà Nang, Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Thiên Tân đã xây dựng được 104 căn nhà cấp 4A, hệ thống nước sinh hoạt, 2 trường mẫu giáo, bồi thường hỗ trợ trên 10 tỷ đồng cho người dân nơi đây, đồng thời xây dựng tuyến đường giao thông dài 20 km, nối liền 2 khu tái định cư với trung tâm hành chính xã, tạo điều kiện thông thương thuận lợi.
 
Tại buổi lễ khánh thành, Bộ Công thương đã tặng bằng khen cho ông Huỳnh Kim Lập-Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Thiên Tân và tập thể công ty; UBND tỉnh tặng bằng khen cho 6 tập thể và cá nhân của công ty vì đã có thành tích xuất sắc trong việc triển khai xây dựng Nhà máy thủy điện Hà Nang.
 
Nhân dịp này, Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Thiên Tân cũng đã tặng 30 triệu động vào Quỹ người nghèo của huyện Trà Bồng.
 
Một số hình ảnh tại lễ khánh thành và gắn biển công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII:
 
Nhà máy Thủy điện Hà Nang
Nhà máy Thủy điện Hà Nang
Cắt băng khánh thành Nhà máy thủy điện Hà Nang
Cắt băng khánh thành Nhà máy thủy điện Hà Nang.
Đồng chí Nguyễn Hòa Bình-Bí thư Tỉnh ủy và Nguyễn Xuân Huế-Chủ tịch UBND tỉnh gắn biển công trình chào mừng đại hội
Đồng chí Nguyễn Hòa Bình-Bí thư Tỉnh ủy và Nguyễn Xuân Huế-Chủ tịch UBND tỉnh gắn biển công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh.
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hòa Bình thăm hỏi chuyên gia người Ấn độ tại trung tâm điều khiển Nhà may thủy điện Hà Nang
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hòa Bình thăm hỏi chuyên gia người Ấn độ tại trung tâm điều khiển Nhà máy thủy điện Hà Nang.
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hòa Bình tặng bằng khen của Bộ Công thương cho ông Huỳnh Kim Lập và tập thể cộng ty
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hòa Bình tặng bằng khen của Bộ Công thương cho ông Huỳnh Kim Lập và tập thể công ty Thiên Tân
Ông Huỳnh Kim Lập-Giám đốc Công ty Thiên Tân trao tặng 30 triệu đồng vào Quỹ  người nghèo huyện Trà Bồng
Ông Huỳnh Kim Lập-Giám đốc Công ty Thiên Tân trao tặng 30 triệu đồng vào Quỹ người nghèo huyện Trà Bồng.
 
Tin, ảnh: M.Toàn
 
 
 
 
 
 

.