Bình Sơn: Cứu 28 ngư dân bị chìm tàu

02:07, 06/07/2009
.

Phó Chủ tịch UBND xã Bình Chánh (Bình Sơn) Kiều Đức Dương cho biết: Lúc 18 giờ ngày 26/6/2009, tàu câu mực mang biển hiệu QNg 95843-TS của ông Nguyễn Văn Điều (50 tuổi) ở thôn Mỹ Tân, xã Bình Chánh (do ông Nguyễn Tấn Tần làm thuyền trưởng), có 28 ngư dân, trong lúc đang đánh bắt mực ở quần đảo Trường Sa thì bị gió mạnh đánh chìm.

 

 Lúc này, có 3 tàu câu mực khác của ngư dân xã Bình Chánh là QNg 95555-TS của ông Nguyễn Đức Tho; tàu QNg 95209-TS của ông Bùi Đức Quang và tàu QNg 95456 -TS của ông Đặng Ngọc Sơn đang hoạt động gần đó nhận được tín hiệu cấp cứu đã đến kịp thời, cứu vớt 28 ngư dân nói trên. Được biết, chiếc tàu chìm đã làm mất toàn bộ tài sản,  28 ngư dân được cứu thoát đã về đến đất liền an toàn.

P.A


.