Công ty TNHH Doosan Việt Nam: Khánh thành tổ hợp cơ khí chế tạo lớn nhất Việt Nam

10:05, 18/05/2009
.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải  tham quan xưởng sản xuất của Doosan Vina.
Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tham quan xưởng sản xuất của Doosan Vina.
Ngày 15/5, tại Khu Kinh tế Dung Quất, Công ty TNHH công nghiệp nặng Doosan Việt Nam (thuộc Tập đoàn Doosan-Hàn Quốc) đã tổ chức lễ khánh thành Nhà máy công nghiệp nặng Doosan tại Việt Nam.

 

Dự lễ có Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, ngài Lim Hong Jae-Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam, các Phó Bí thư Tỉnh ủy Cao Khoa, Nguyễn Hòa Bình; Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Huế cùng lãnh đạo Tập đoàn Doosan Hàn Quốc.

Dự án này được hoàn thành sau 27 tháng xây dựng, với tổng vốn đầu tư gần 300 triệu USD. Các sản phẩm của Tổ hợp bao gồm lò hơi cho nhà máy nhiệt điện, lò hơi thu hồi nhiệt, tua-bin phát điện, thiết bị nâng hạ, thiết bị khử nước mặn..., cùng cảng chuyên dùng phục vụ cho xuất khẩu hàng.

Phát biểu tại buổi lễ, ngài Lim Hong Jae-Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam cho rằng lễ khánh thành Doosan Vina không đơn giản là sự thành lập một nhà máy mà còn mang nhiệm vụ cao cả là chiếc cầu nối vững chắc phát triển mối quan hệ đối tác giữa hai nước Việt Nam-Hàn Quốc lên một tầm cao mới.

Tại buổi lễ này, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đề nghị Doosan Vina tập trung nguồn lực vận hành có hiệu quả công trình này, đồng thời hợp tác chặt chẽ với các doanh nghiệp cơ khí Việt Nam trong việc sản xuất và mở rộng sản xuất các loại sản phẩm cơ khí, góp phần tích cực thúc đẩy phát triển ngành cơ khí Việt Nam, đồng thời để lại dấu ấn tốt đẹp trên các công trình xây dựng các nhà máy điện, nước, hóa chất, dầu khí và các ngành công nghiệp khác.       

            Hoàng Triều


.