Thoát nghèo nhờ cây trồng, vật nuôi bản địa

10:11, 08/11/2022
.
(Báo Quảng Ngãi)- Anh Đinh Gúa (39 tuổi), ở thôn Hà Bôi, xã Long Hiệp (Minh Long) sở hữu 6 sào đất rừng đang trồng cây chè xanh bản địa. Sau 5 năm vun trồng, hơn 10 nghìn cây chè xanh của anh Gúa đã cho thu hoạch. Bình quân mỗi tháng anh Gúa bán được từ 300 - 500 bó chè xanh thương phẩm, thu về từ 2 - 3 triệu đồng.
 
[links()]
 
Anh Đinh Gúa, ở thôn Hà Bôi, xã Long Hiệp (Minh Long) bên rẫy chè xanh 5 năm tuổi của gia đình.
Anh Đinh Gúa, ở thôn Hà Bôi, xã Long Hiệp (Minh Long) bên rẫy chè xanh 5 năm tuổi của gia đình.
Bên cạnh đó, anh Gúa còn phát triển chăn nuôi gia trại với 2 loại vật nuôi chủ lực là heo ky và gà re. Đây đều là những giống vật nuôi bản địa, vừa phù hợp với điều kiện thời tiết tại địa phương, vừa có giá trị kinh tế cao. Bình quân mỗi ký gà re, anh Gúa bán với giá 150 - 170 nghìn đồng. Còn heo ky, thương lái đến tận nhà thu với giá từ 120 - 140 nghìn đồng/kg.
 
“Trước đây, gia đình tôi sống nhờ vào hơn 2ha keo nên chật vật lắm, bởi cây keo phải chờ 5 - 7 năm mới thu hoạch. Để có tiền chi tiêu, tôi phải đi làm thuê khắp nơi. Còn 5 năm trở lại đây, nhờ mở rộng diện tích chè xanh và chăn nuôi gia trại, tôi có thu nhập ổn định từ 7 - 8 triệu đồng/tháng”, anh Gúa chia sẻ.                 
   Tin, ảnh: Ý THU
 
 
 

.