Emagazine: Niềm vui trên những tuyến kè

07:03, 12/03/2023
.
 
 
Trở lại thôn Phước Thiện, Thanh Thủy, An Cường, xã Bình Hải (Bình Sơn) thấy nụ cười hiện trên gương mặt của người dân làng biển. Còn nhớ cách đây không lâu, khu vực bờ biển nơi đây chỉ thấy toàn những bao cát, cọc tre giăng chằng chịt. 
 
Từ khi 2 dự án kè chống sạt lở bờ biển được đầu tư xây dựng với 150 tỷ đồng đã giúp người dân nơi đầu sóng an cư. Tuyến kè kiên cố bằng bêtông cốt thép, bậc cấp kết hợp trượt thuyền thúng, hệ thống thoát nước và cống tiêu nước đã bao phủ gần 2km bờ biển, trải dài qua các thôn Thanh Thủy, Phước Thiện, An Cường.
 
Kè chống sạt lở kết hợp với đường giao thông rộng rãi, tạo không gian thoáng đãng cho trăm ngôi nhà hướng mặt ra biển. Con đường trên tuyến kè trở thành con đường trung tâm, nhộn nhịp kẻ mua người bán, người tập thể dục, tắm biển, vui chơi, hóng mát…
 
c
Con đường trên tuyến kè trở thành con đường trung tâm, nhộn nhịp kẻ mua người bán, người tập thể dục và tận dụng để gác thuyền thúng. 
b
Người dân thường xuyên ra kè để hóng mát.

Ngồi hóng mát cùng vợ trên mặt kè sạch đẹp, ông Dương Văn Phát, ở thôn Phước Thiện phấn khởi nói: “Bờ kè xây xong rất đẹp, người dân rất yên tâm mỗi khi bão, lũ về. Đường xá thì thông thoáng, thuận tiện cho việc đi lại, mua bán, vui chơi của người dân”.
 
Ở thôn Phổ Trường, xã Nghĩa An (TP.Quảng Ngãi), nụ cười cũng đã thế chỗ nỗi lo, cuộc sống người dân đã sang trang mới. Kè chống sạt lở bờ biển thôn Phổ Trường vừa hoàn thành với chiều dài gần 750m, tổng vốn đầu tư 85 tỷ đồng mang niềm vui khôn tả cho người dân. Kè có tường chắn sóng bằng bê tông cốt thép, thân kè mái nghiêng, làm bằng đá hộc, gia cố mặt ngoài kiên cố. 
 
Ngồi trên kè hóng mát, dẫu ngoài khơi biển động, những cơn sóng dữ ầm ầm dội vào kè do ảnh hưởng của không khí lạnh, ông Vỏ Khả không còn lo âu mà vui mừng cho biết: “Mấy năm trước nghe không khí lạnh, áp thấp nhiệt đới, bão là chúng tôi ăn, ngủ không yên, giờ thì yên tâm. Từ ngày có kè chắn sóng, giếng nước cũng không còn nhiễm mặn. Nhà nước quan tâm như thế, dân chúng tôi vui lắm!”.
 
Niềm vui của những người dân thôn Phổ Trường, xã Nghĩa An, TP.Quảng Ngãi
Niềm vui của những người dân thôn Phổ Trường, xã Nghĩa An (TP.Quảng Ngãi).
n
Kè chống sạt lở bở biển thôn Phổ Trường, xã Nghĩa An (TP.Quảng Ngãi).
 
Đối diện kè chống sạt lở bờ biển thôn Phổ Trường dự án chống sạt lở bờ bắc cửa Đại thuộc thôn Khê Tân, xã Tịnh Khê (TP.Quảng Ngãi) đang khẩn trương hoàn thành hạng mục cuối cùng. Dự án có 5 đoạn kè với tổng dài 960m, tổng vốn 85 tỷ đồng.
 
Trong ngôi nhà cách biển chỉ vài bước chân, bà Phan Thị Hoa thở phào nhẹ nhõm vì công trình sắp hoàn thành. “Hồi trước cứ nghe sóng mạnh là mất ăn mất ngủ, lo mua bạt để bọc đồ đạc, chuẩn bị sẵn chạy sóng. Nay thoát cảnh đó rồi, người dân chỉ việc lo làm lo ăn”, bà Hoa cười mãn nguyện. 
 
 
Những năm gần đây, do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và thời tiết cực đoan, biển cứ xích dần về đất liền, người dân ở nhiều làng chài sống chênh vênh trên đầu những con sóng, chưa khi nào dám ngủ yên. Nhiều vùng dân cư ở bờ sông cũng bị xâm thực, sạt lở nghiêm trọng, tính mạng và tài sản của người dân bị đe dọa. Chỉ tính riêng sạt lở bờ biển, toàn tỉnh có tới hơn 20 điểm.
 
Trước tình thế đáng báo động, nhờ sự quan tâm kịp thời của trung ương, từ nguồn ngân sách tỉnh, từ năm 2021 đến nay, Quảng Ngãi đã đầu tư xây dựng nhiều công trình kè chống sạt lở bờ biển, bờ sông. Riêng Ban Quản lý dự án Đầu tư các công trình giao thông tỉnh làm chủ đầu tư 14 công trình, với tổng chiều dài hơn 13,6km, tổng nguồn vốn đầu tư hơn 929 tỷ đồng.
 
Hiện kè Khê Tân hoàn thiện những hạng mục cuối cùng để khai thác.
Kè Khê Tân hoàn thiện những hạng mục cuối cùng để khai thác.

 

Các công trình hoàn thành đem lại niềm vui to lớn cho người dân
Các công trình hoàn thành đem lại niềm vui to lớn cho người dân.

Ngoài 3 công trình nêu trên còn có các công trình như chống sạt lở bờ biển Sa Huỳnh, tuyến đê biển thôn Thạnh Đức, phường Phổ Thạnh (TX.Đức Phổ); kè chống sạt lở bờ biển thôn Kỳ Xuyên, xã Tịnh Kỳ (TP.Quảng Ngãi); các tuyến đê biển huyện Lý Sơn; kè bảo vệ bờ bắc sông Vệ; kè chống sạt lở bờ sông Phước Giang, xã Hành Dũng (Nghĩa Hành)…
 
Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư các công trình giao thông tỉnh Đỗ Vũ Bảo cho biết, xác định tầm quan trọng và ý nghĩa lớn lao của các công trình kè bảo vệ bờ biển, bờ sông, đơn vị đã phối hợp với địa phương, đơn vị thi công, đơn vị tư vấn thực hiện các dự án trên tinh thần hết sức khẩn trương, vừa đảm bảo tiến độ hoàn thành vừa đảm bảo chất lượng công trình. 
 
Các công trình hoàn thành đã phát huy tối đa hiệu quả đầu tư, giúp bảo vệ tính mạng, tài sản người dân vùng chịu ảnh hưởng của thiên tai vừa tạo nên diện mạo khang trang, là động lực để phát triển kinh tế ở nhiều địa phương.
 
 
Thực hiện: ÁI KIỀU - MAI LỰC
 
 
Xuất bản lúc: 07:03, 12/03/2023