Những sự kiện nổi bật năm 2021

03:12, 31/12/2021
.

(Baoquangngai.vn)- Nhằm giúp bạn đọc có góc nhìn toàn cảnh về những sự kiện, thông tin quan trọng diễn ra trên địa bàn tỉnh trong năm 2021, Báo Quảng Ngãi đã bình chọn những sự kiện nổi bật trong năm như sau:

 

Cùng với cả nước, ngày 23/5, Quảng Ngãi có 99,71% cử tri trên địa bàn tỉnh tham gia bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026, tại 1.182 khu vực bỏ phiếu. Cử tri đã bầu đủ 7 đại biểu Quốc hội, 53 đại biểu HĐND tỉnh. Số lượng đại biểu trúng cử đảm bảo đúng cơ cấu, thành phần theo quy định. Tổng số đại biểu HĐND cấp huyện được bầu là 416 đại biểu; đại biểu HĐND cấp xã được bầu là 3.990 đại biểu. 

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân thực hiện nghĩa vụ công dân tại khu vực bỏ phiếu số 6, phường Chánh Lộ (TP.Quảng Ngãi). ảnh: TL
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân thực hiện nghĩa vụ công dân tại khu vực bỏ phiếu số 6, phường Chánh Lộ (TP.Quảng Ngãi). ảnh: TL

 

Năm 2021, Tỉnh ủy đã ban hành nhiều quyết sách quan trọng, tạo nền tảng cho Quảng Ngãi phát triển nhanh và bền vững. Trong đó, có 3 kết luận: Về tiếp tục phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, trọng tâm là xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ; về tiếp tục tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, khắc phục sự chồng chéo và những bất hợp lý; về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 19/10/2016 của Tỉnh ủy khóa XIX về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Quảng Ngãi đáp ứng yêu cầu đổi mới, hội nhập và phát triển bền vững và 5 nghị quyết chuyên đề: Về huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đẩy mạnh phát triển công nghiệp; về tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững ở các huyện miền núi; về đầu tư, phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại tạo động lực cho phát triển; về đẩy mạnh cải cách hành chính; nâng cao thứ hạng các chỉ số cải cách hành chính, hiệu quả quản trị và hành chính công, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; về đẩy mạnh phát triển du lịch, từng bước trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Quang cảnh Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 6, khóa XX.
Quang cảnh Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 6, khóa XX.

Ngoài ra, Tỉnh ủy đã phê duyệt Đề án thí điểm bố trí, sử dụng, tuyển dụng và quản lý công chức, viên chức theo vị trí việc làm ở 14 cơ quan, đơn vị cấp tỉnh và 13 đơn vị cấp huyện; Đề án thí điểm mô hình “Dân tin - Đảng cử”; Đề án tạo nguồn và phát triển cán bộ nữ, cán bộ trẻ, cán bộ người dân tộc thiểu số giữ các chức danh thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý... 

Mặc dù ảnh hưởng dịch Covid-19, nhưng nền kinh tế của tỉnh vẫn đạt nhiều kết quả ấn tượng. Đó là, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) ước đạt 53,501 nghìn tỷ đồng, tăng 6,05% so với năm 2020, đạt khá cao so với các tỉnh, thành phố trong khu vực. Như Thừa Thiên Huế tăng 3,99%; TP.Đà Nẵng tăng trưởng âm 1,5%; Quảng Nam tăng 3,82%; Bình Định tăng 4,09%; Phú Yên tăng 0,03%; Khánh Hòa tăng trưởng âm 6,23%... Chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 10%; giá trị sản xuất công nghiệp tăng 14%. Kim ngạch xuất khẩu tăng 19,3% so với năm 2020, vượt 20% kế hoạch năm. Tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 22,366 nghìn tỷ đồng, tăng 50,4% so với năm 2020 và bằng 131,8% dự toán HĐND tỉnh giao...

 

Hệ thống cảng biển tại KKT Dung Quất ngày càng phát huy hiệu quả.  ẢNH: D.S
Hệ thống cảng biển tại KKT Dung Quất ngày càng phát huy hiệu quả. ẢNH: D.S
Tỉnh đã quyết định đầu tư nhiều công trình dự án, công trình trọng điểm, gồm: Cầu Trà Khúc 3, đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi...; xây dựng Đồ án Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, định hướng đến năm 2050; Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng KKT Dung Quất đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050... 

Từ ngày 26/6, Quảng Ngãi xuất hiện đợt bùng phát dịch lần thứ 4. Tính đến cuối tháng 12/2021, Quảng Ngãi đã ghi nhận trên 5.000 ca mắc Covid-19. Đến nay, Quảng Ngãi đã cơ bản kiểm soát được dịch bệnh, đưa cuộc sống của nhân dân trở lại trạng thái “bình thường mới”.

 

Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh kiểm tra, chỉ đạo chống dịch tại KCN Quảng Phú (TP.Quảng Ngãi) ảnh: TL
Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh kiểm tra, chỉ đạo chống dịch tại KCN Quảng Phú (TP.Quảng Ngãi) ảnh: TL
Hiện nay, Quảng Ngãi cơ bản hoàn thành việc tiêm mũi 2 cho công dân từ 18 tuổi trẻ lên và đang triển khai tiêm phòng cho trẻ từ 12 - 17 tuổi. Đã tổ chức thành công việc dạy và học tập trực tuyến trong học kỳ 1 năm học 2021 - 2022. 

Năm 2021, các địa phương, đơn vị đã tổ chức thành công đại hội đại biểu phụ nữ các cấp. Ngày 24/11, tại Hội trường Tỉnh ủy, đã diễn ra Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026, với chủ đề: “Phụ nữ Quảng Ngãi đoàn kết, sáng tạo, khát vọng phát triển”. Đại hội được tổ chức theo hình thức trực tuyến tại điểm cầu trung tâm kết nối tới  11 điểm cầu các huyện, thị xã.

dfg
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân trao Cờ thi đua của Chính phủ cho Hội LHPN tỉnh.

Đại hội đã bầu 37 đồng chí vào Ban Chấp hành, bầu 11 đồng chí vào Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026; bầu Đoàn đại biểu Phụ nữ tỉnh đi dự Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 gồm 13 đại biểu. 

Năm 2021, Quảng Ngãi có thêm một di tích được xếp hạng di tích cấp quốc gia là Địa điểm Xà Nay - nơi đặt xưởng in tín phiếu của Liên khu 5 tại xã Sơn Nham (Sơn Hà); hai di sản văn hóa phi vật thể quốc gia là Lễ hội đua thuyền tứ linh huyện Lý Sơn và Nghệ thuật trình diễn chiêng ba của đồng bào Hrê (huyện Ba Tơ).

 

Năm 2021, Lễ hội đua thuyền tứ linh của huyện Lý Sơn được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.                                        Ảnh: X.Thiên
Năm 2021, Lễ hội đua thuyền tứ linh của huyện Lý Sơn được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Ảnh: X.Thiên
Đến nay, tỉnh có 1 di tích văn hóa lịch sử quốc gia đặc biệt, 32 di tích quốc gia, 3 bảo vật quốc gia và 7 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. 

Trận mưa lũ từ ngày 22 - 24/10 khiến TP.Quảng Ngãi ngập sâu tại nhiều khu vực dân cư, đường phố. Lượng mưa đo được từ 19 giờ, ngày 22/10 đến 19 giờ, ngày 23/10 tại khu vực trung tâm thành phố là 532mm, vượt cả kỷ lục từng được ghi nhận năm 2009. Trong đợt mưa lũ này, trên 11 nghìn ngôi nhà ở các địa phương trong tỉnh bị ngập sau từ 0,5 - 1m...

 

Khắc phục sau trận …. Trong ảnh; Phương tiện cơ giới khắc phục bồi lấp tại tuyến kênh B10, đoạn qua xã Tịnh Phong (Sơn Tịnh).
Khắc phục sau trận mưa "lịch sử". Trong ảnh: Phương tiện cơ giới khắc phục bồi lấp tại tuyến kênh B10, đoạn qua xã Tịnh Phong (Sơn Tịnh).
Ngoài ra, do ảnh hưởng các đợt mưa lớn kết hợp với triều cường, sóng to, gió mạnh trong tháng 10  và 11 làm khu vực bờ biển thôn Phổ Trường, xã Nghĩa An (TP.Quảng Ngãi) bị sạt lở nghiêm trọng. UBND tỉnh đã ban hành quyết định công bố tình huống khẩn cấp về sạt lở bờ biển thôn Phổ Trường... 

Trong năm 2021, Bộ CHQS tỉnh đã phối hợp và chỉ đạo Diễn tập khu vực phòng thủ tại 3 huyện: Lý Sơn, Mộ Đức, Ba Tơ đúng kế hoạch, đạt mục đích yêu cầu đề ra; tổ chức diễn tập chỉ huy - tham mưu của Bộ CHQS tỉnh và theo dõi, chỉ đạo diễn tập chỉ huy - tham mưu của các đơn vị; 43 xã tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ; diễn tập chiến thuật vòng tổng hợp có phối hợp với Bộ đội Biên phòng.

Công trình phục vụ diễn tập khu vực phòng thủ năm 2021, do Ban CHQS huyện Lý Sơn thực hiện. Ảnh TL
Công trình phục vụ diễn tập khu vực phòng thủ năm 2021, do Ban CHQS huyện Lý Sơn thực hiện. Ảnh TL

 

BÁO QUẢNG NGÃI 
 
Thiết kế, trình bày: L.H
 
 
 
Xuất bản lúc: 03:12, 31/12/2021