Tưởng niệm người dân và cán bộ, chiến sĩ tử vong, hy sinh trong đại dịch Covid-19

10:11, 19/11/2021
.

(Baoquangngai.vn)- Trong tối 19/11, nhiều đơn vị, địa phương, tổ chức tôn giáo và người dân trên địa bàn tỉnh đã đồng loạt tắt điện, thắp nến từ 20 giờ 30 phút cho đến 21 giờ để tưởng niệm hơn 23.400 đồng bào đã tử vong và cán bộ, chiến sỹ đã hy sinh trong đại dịch Covid-19.

[links()]

Sau đây là một số hình ảnh do phóng viên và cộng tác viên Baoquangngai.vn ghi nhận trên địa bàn tỉnh

 

Những ngọn nến được thắp lên trong tối 19/11 như nhắc nhỡ mỗi người về những mất mát, đau thương do đại dịch Covid-19 gây ra
Những ngọn nến được thắp lên trong tối 19/11 như nhắc nhở mỗi người dân về những mất mát, đau thương do đại dịch Covid-19 gây ra để cùng với Đảng và Nhà nước chung tay chống dịch.

 

Đồn Biên phòng Bình Thạnh (BCH Biên phòng tỉnh) tắt điện, thắp nến tưởng niệm đồng báo, cán bộ, chiến sĩ đã tử vong, hy sinh trong đại dịch Covid-19
Đồn Biên phòng Bình Thạnh (BĐBB tỉnh) tắt điện, thắp nến tưởng niệm đồng báo, cán bộ, chiến sĩ đã tử vong, hy sinh trong đại dịch Covid-19. Ảnh T.Tánh

 

Cán bộ, chiến sĩ Trạm Kiểm soát biên phòng Sa Cần (Đồn Biên phòng Bình Thạnh) thắp nến tưởng niệm. Ảnh: T.Tánh
Cán bộ, chiến sĩ Trạm Kiểm soát biên phòng Sa Cần (Đồn Biên phòng Bình Thạnh) thắp nến tưởng niệm. Ảnh: T.Tánh

 

Thắp nến tưởng niệm tại UBND xã Sơn Cao (Sơn Hà). Ảnh: Võ Thạch
Thắp nến tưởng niệm tại UBND xã Sơn Cao (Sơn Hà). Ảnh: Võ Thạch

 

Lễ tưởng niệm tại chùa Pháp Hóa (TP.Quảng Ngãi)
Lễ tưởng niệm tại chùa Pháp Hóa (TP.Quảng Ngãi).

 

Những ngọn nến được thắp lên để tưởng niệm người dân, cán bộ, chiến sĩ đã tử vong, hy sinh vì dịch Covid-19
Những ngọn nến được thắp lên để tưởng niệm người dân, cán bộ, chiến sĩ đã tử vong, hy sinh vì dịch Covid-19.

 

Lễ tưởng niệm tại chùa Hồng Quang, xã Hành Đức (Nghĩa Hành).    Ảnh B. Loan
Lễ tưởng niệm tại chùa Hồng Quang, xã Hành Đức (Nghĩa Hành). Ảnh B. Loan

 

Lễ tưởng niệm tại Thánh thất cao đài thôn Kỳ Thọ Bắc, xã Hành Đức (Nghĩa Hành). Ảnh B.Loan
Lễ tưởng niệm tại Thánh thất cao đài thôn Kỳ Thọ Bắc, xã Hành Đức (Nghĩa Hành). Ảnh B.Loan

 

Chị Nguyễn Thị Phương Lam, ở phường Nghĩa Chánh (TP.Quảng Ngãi) thắp nến tưởng niệm.
Chị Nguyễn Thị Phong Lam, ở phường Nghĩa Chánh (TP.Quảng Ngãi) thắp nến tưởng niệm.

 

Hai học sinh Diệp Mộc Miên và Đặng Thái Hưng, Trường Tiểu học Trà Xuân (Trà Bồng) cùng gia đình thắp nến tưởng niệm. Ảnh Nhị Phương
Hai em học sinh Diệp Mộc Miên và Đặng Thái Hưng, Trường Tiểu học Trà Xuân (Trà Bồng) cùng gia đình thắp nến tưởng niệm. Ảnh Nhị Phương

 

Hai học sinh Bùi Ngọc Thảo Vân và Bùi Ngọc Thảo Linh, Trường Tiểu học Thị trấn La Hà (Tư Nghĩa) thắp nên tưởng niệm. Ảnh: Hà My
Hai em học sinh Bùi Ngọc Thảo Vân và Bùi Ngọc Thảo Linh, Trường Tiểu học thị trấn La Hà (Tư Nghĩa) thắp nên tưởng niệm. Ảnh: Hà My

 

Chị Nguyễn Thị Ni Ni ở phường Chánh Lộ (TP.Quảng Ngãi) thắp nến tưởng niệm.
Chị Nguyễn Thị Ni Ni, ở phường Chánh Lộ (TP.Quảng Ngãi) thắp nến tưởng niệm.

 Chùm ảnh: T.HẬU- Đ.NGUYỄN VÀ CTV

Xuất bản lúc: 10:11, 19/11/2021