Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho ngư dân

08:09, 08/09/2022
.
(Báo Quảng Ngãi)- Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh đã đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật cho ngư dân, đồng thời vận động ngư dân đầu tư trang thiết bị hành nghề khai thác hải sản bền vững.
 
[links(right)]
 
Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Sa Kỳ đang quản lý gần 1.000 tàu cá đánh bắt xa bờ của ngư dân ở các xã Tịnh Kỳ, Tịnh Khê, Nghĩa An, Nghĩa Phú (TP.Quảng Ngãi). Trung tá Lâm Văn Viễn - Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Sa Kỳ cho biết, bên cạnh việc đẩy mạnh tuyên truyền để ngư dân nâng cao nhận thức, chấp hành tốt các quy định của pháp luật, chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không khai báo, không theo quy định (IUU), cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị còn vận động ngư dân khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản bền vững. Trong đó, nhắc nhở ngư dân không hành nghề giã cào. 
 
Tại cảng cá Sa Huỳnh, phường Phổ Thạnh (TX.Đức Phổ) có hàng trăm tàu cá đang hành nghề giã cào. Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Sa Huỳnh chú trọng tuyên truyền để ngư dân từng bước chuyển đổi nghề nhằm bảo vệ nguồn lợi thủy sản, lồng ghép nội dung vận động ngư dân từng bước chuyển đổi công năng đánh bắt hải sản theo hướng thân thiện với môi trường. Thiếu tá Nguyễn Quang Vinh - Chính trị viên Đồn Biên phòng Sa Huỳnh cho biết, đơn vị thường xuyên phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh, tổ chức tuyên truyền thông qua xuất nhập tại bến; đồng thời, phối hợp với nghiệp đoàn nghề cá, ban quản lý cảng cá, địa phương tổ chức tuyên truyền tập trung để nâng cao nhận thức cho ngư dân về việc khai thác hải sản an toàn, đúng quy định của pháp luật. Qua đó, nhiều ngư dân đã tích cực chuyển đổi sang phương thức đánh bắt hiện đại, thân thiện với môi trường.
 
Ngư dân Nguyễn Thành, ở phường Phổ Quang (TX.Đức Phổ) cho biết, trước đây tôi làm nghề giã cào. Sau đó, tôi đầu tư mua giàn lưới Thái đổi nghề khai thác, chỉ đánh bắt các loại hải sản đúng kích cỡ. Từ ngày chuyển đổi phương thức đánh bắt hải sản, tôi thấy hiệu quả hơn và yên tâm vì không còn đánh bắt hải sản theo kiểu tận diệt như trước đây.
 
Từ năm 2015, Bộ NN&PTNT đã cấm không cho phát triển nghề lưới kéo (giã cào). Từ đó đến nay, các ngành chức năng, trong đó có BĐBP tỉnh đã tích cực tuyên truyền, vận động ngư dân không hành nghề giã cào  mà chuyển sang nghề khai thác chọn lọc, không hủy hoại nguồn lợi thủy sản. Thời gian qua, các đồn, trạm biên phòng phối hợp với Chi Cục Thủy sản tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền cho ngư dân tuân thủ quy định của pháp luật về bảo vệ nguồn lợi thủy sản như không sử dụng chất nổ, xung điện, ngư cụ cấm để đánh bắt làm suy giảm nguồn lợi thủy sản.
 
X.THIÊN
 

.