Đòi nợ thuê, cướp luôn tài sản

04:06, 02/06/2022
.
(Baoquangngai.vn)- Cảnh sát hình sự, Công an Quảng Ngãi vừa bắt quả tang một đối tượng đòi nợ thuê và có hành vi cướp tài sản.
 
Trước đó, VVQ (sinh nắm 1982), ở Tư Nghĩa có vay của TĐTT ( sinh năm 1989), ở Quảng Phú, TP.Quảng Ngãi) 20 triệu đồng. Do VVQ làm ăn khó khăn nên chưa có tiền trả, nên số tiền vay được TĐTT nâng lên 30 triệu đồng. Tuy nhiên, do VVQ vẫn chưa có tiền trả nên TĐTT thuê Bùi Minh Tâm ( sinh năm 1985) ở Quảng Phú đòi nợ, với tiền công 9 triệu đồng. Bùi Minh Tâm là đối tượng có 4 tiền án.
 
Ngày 30/3/2022, Bùi Minh Tâm gặp và buộc VVQ viết giấy nhận nợ 30 triệu đồng và phải trả trong vòng 1 tháng, nhưng sau thời gian trên, VVQ vẫn chưa có tiền để trả. Ngày 28/5/2022, khi phát hiện VVQ đang ở xã Đức Hiệp, Mộ Đức, Tâm cùng các đối tượng Nguyễn Phùng Tấn Nghĩa  (sinh năm 1999), Phạm Vĩnh Phúc (Sinh năm 1999), đều ở thị trấn Mộ Đức, huyện Mộ Đức gặp áp giải VVQ lên xe ô tô BKS 76A 13482 đưa đến quán cà phê 68 thị trấn Mộ Đức. 

 

 Đối tượng Bùi Minh Tâm.
Đối tượng Bùi Minh Tâm.
 
Tại đây, Tâm cùng Nguyễn Thanh Tú (sinh năm 1999) ở thị trấn Mộ Đức đánh đập, buộc VVQ phải trả gấp 5 triệu đồng. Sau đó, VVQ hỏi mượn người bạn và người nhà chuyển qua tài khoản được 3,4 triệu đồng, nhóm Tâm ép VVQ đến ATM rút 3 triệu đồng đưa cho Tâm. Còn thiếu 2 triệu đồng, Tâm siết CCCD, CMND và 01 Iphone 5s của VVQ và yêu cầu VVQ giao đủ 2 triệu đồng mới nhận lại máy điện thoại và giấy tờ tuỳ thân. 
 
Chiều ngày 31/5, khi Tâm đang nhận tiền của VVQ tại tổ 5 phường Nghĩa Chánh, TP.Quảng Ngãi thì bị các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự đang tuần tra lưu động phát hiện, bắt quả tang về hành vi cướp tài sản.
 
PV
 
 
 

.