Trộm tài sản lẩn trốn cả nghìn km vẫn không thoát

09:12, 11/12/2021
.

(Baoquangngai.vn)- Sáng ngày 11/12, Công an huyện Bình Sơn và Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi đã di lý đối tượng Nguyễn Hồng Tuấn (30 tuổi), ở thôn Vĩnh Trà, xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn từ tỉnh Lâm Đồng về đến Quảng Ngãi.

[links()]

Trước đó, ngày 29/11, Công an huyện Bình Sơn tiếp nhận tin báo của Công ty TNHH MTV Công nghiệp tàu thủy Dung Quất (xã Bình Đông, huyện Bình Sơn) về việc thuyền viên tàu Côn Sơn đang lưu trú tại Khu nhà ở tập thể của công ty bị kẻ gian đột nhập lấy trộm tài sản gồm tiền mặt, điện thoại di động, máy tính bảng, máy tính xách tay trị giá trên 100 triệu đồng. 

Đối tượng
Đối tượng Nguyễn Hồng Tuấn

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an huyện Bình Sơn đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, truy xét đối tượng gây ra vụ trộm cắp tài sản nêu trên. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Bình Sơn đã xác định được đối tượng nghi vấn thực hiện hành vi phạm tội là Nguyễn Hồng Tuấn. Tuy nhiên, ngay sau khi gây án, Nguyễn Hồng Tuấn đã nhanh chóng lẩn trốn lên nhà người thân ở thôn 1, xã Đại Lào, TP.Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.

Với tinh thần quyết tâm truy bắt kẻ phạm tội, Công an huyện Bình Sơn phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi có mặt tại nơi đối tượng lẩn trốn. Được sự hỗ trợ của công an địa phương, đối tượng Nguyễn Hồng Tuấn đã bị bắt giữ. Với những tài liệu chứng cứ không thể chối cãi, Nguyễn Hồng Tuấn đã phải khai nhận hành vi phạm tội. Tổ công tác tiến hành khám xét nơi lẩn trốn của Nguyễn Hồng Tuấn tại TP.Bảo Lộc thu giữ nhiều tang vật là tài sản trộm cắp của đối tượng.

 

Tin,ảnh: TH.HẢI

 

 

 

 

 

 

 

 


.