Khởi tố vụ bắn chết 5 voọc chà vá chân xám

11:11, 07/11/2021
.
(Baoquangngai.vn)-  Hạt Kiểm lâm huyện Ba Tơ vừa ra quyết định khởi tố vụ án săn bắn, giết hại 5 cá thể voọc chà vá chân xám quý hiếm. Nghi phạm được xác định là Phạm Văn A Long (31 tuổi) và Phạm Văn Tên (25 tuổi), cùng ở xã Ba Tô, huyện Ba Tơ.
[links()]

Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Ba Tơ Ngô Vĩnh Phong cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố hình sự vụ án săn bắn, giết hại 5 cá thể voọc chà vá chân xám quý hiếm. Sau khi quyết định khởi tố vụ án, Hạt Kiểm lâm huyện đã chuyển hồ sơ sang Cơ quan Cảnh sát điều tra theo quy định.
 
Trước đó, lúc 21 giờ, ngày 8/10, trong lúc tuần tra bảo vệ rừng, tổ công tác liên ngành của UBND xã Ba Trang phát hiện 2 người đi 2 xe máy có dấu hiệu khả nghi tại vùng rừng thuộc thôn Kon Dóc. Thấy lực lượng tuần tra, 2 người này bỏ trốn, để lại hiện trường một xe gắn máy, một ba lô màu xanh rằn ri, bên trong có 2 cá thể động vật nghi là voọc chà vá chân xám, một bao tải màu cam bên trong có 3 cá thể động vật nghi là voọc chà vá chân xám, một con sóc bay, một bình hơi (dùng để nạp hơi cho súng hơi tự chế), 53 viên đạn chì, một ống giảm thanh. Tổ công tác đã lập biên bản kiểm tra, tạm giữ toàn bộ tang vật, phương tiện và thông báo cho Hạt Kiểm lâm huyện Ba Tơ tiếp nhận.
 
Ngày 14/10, Hạt Kiểm lâm huyện Ba Tơ trưng cầu giám định gửi Viện Sinh thái và tài nguyên sinh vật để giám định tên, loài động vật bị sát hại. Viện này đã xác định đó là voọc chà vá chân xám, thuộc bộ linh trưởng nhóm cực kỳ quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam và Sách đỏ IUCN.
 
Lực lượng chức năng tiến hành điều tra xác định 2 đối tượng đã trực tiếp bắn chết 5 cá thể voọc chà vá chân xám là Phạm Văn A Long (31 tuổi) và Phạm Văn Tên (25 tuổi), cùng ngụ xã Ba Tô, huyện Ba Tơ.
 
5 cá thể Voọc chà vá chân xám bị bắn chết
5 cá thể Voọc chà vá chân xám bị bắn chết

Làm việc với kiểm lâm, 2 đối tượng trên thừa nhận đã bắn chết 5 cá thể voọc chà vá chân xám tại khu rừng tự nhiên ở xã Ba Trang đê mang về làm thịt ăn, nhậu. Khi đi về thì 2 đối tượng bị tổ công tác liên ngành phát hiện. 

Qua những chứng cứ và tài liệu thu thập được, Hạt Kiểm lâm huyện Ba Tơ xét thấy hành vi săn bắt, vận chuyển trái phép động vật trái phép thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ của các đối tượng Phạm Văn A Long và Phạm Văn Tên đã đủ yếu tố cấu thành tội phạm "Tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm" quy định tại Điều 244, Bộ Luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017. Do đó, Hạt Kiểm lâm huyện Ba Tơ đã ra quyết định khởi tố hình sự vụ án. 

 
Liên quan đến vụ việc, ngày 20/10, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đã có văn bản chỉ đạo tỉnh Quảng Ngãi điều tra làm rõ các đối tượng bắn chết 5 cá thể voọc chà vá chân xám, báo cáo Thủ tướng trước ngày 30/10.
 
Được biết, đàn voọc chà vá chân xám ở khu vực rừng tự nhiên thuộc tiểu khu 426 (lâm phận xã Ba Trang) có khoảng 30 - 40 con đã sinh sống theo bầy đàn, di chuyển chỗ ở thường xuyên.
 
Voọc chà vá chân xám sinh sống ở vùng rừng núi các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Gia Lai, Kon Tum, Bình Định. Đây là 1 trong 25 loài linh trưởng nguy cấp, quý hiếm; thuộc nhóm cực kỳ nguy cấp trong Sách đỏ Việt Nam và Sách đỏ IUCN.
PV
 

.