Lực lượng Cảnh sát hình sự Công an Quảng Ngãi bắt giữ đối tượng sau 24 giờ gây án

07:08, 02/08/2021
.
(Baoquangngai.vn)- Tối 1/8, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi cùng quần chúng nhân dân đã bắt giữ được đối tượng Lê Văn Hải (đối tượng nghi vấn thực hiện hành vi giết người) đang lẫn trốn trên đỉnh núi Đá Bạc- khu vực giáp ranh giữa tỉnh Quảng Ngãi và tỉnh Quảng Nam. 
[links()]
 
Vào khoảng 22 giờ 30 phút, ngày 31/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi nhận tin báo của Công an huyện Bình Sơn về việc bà Lý Thị Lệ Thanh (SN 1966; trú tại thôn Tây Phước 1, xã Bình An, huyện Bình Sơn) chết tại nhà chưa rõ nguyên nhân.
 
Nhận tin báo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi đã phối hợp với các lực lượng thuộc Công an huyện Bình Sơn và chính quyền địa phương, cùng các đơn vị chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và xác minh ban đầu.
 
Qua tài liệu ban đầu xác định đối tượng nghi vấn thực hiện hành vi giết người là Lê Văn Hải (SN 1998; trú tại thôn Tây Phước 1, xã Bình An, huyện Bình Sơn; là con ruột của nạn nhân). Tuy nhiên, đối tượng Hải đã bỏ trốn.
 
Đối tượng Lê Văn Hải
Đối tượng Lê Văn Hải
 
Xác định cần nhanh chóng truy bắt đối tượng Lê Văn Hải để làm rõ vụ án, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phối hợp với các lực lượng thuộc Công an huyện Bình Sơn và chính quyền địa phương tiến hành xác minh, truy bắt đối tượng.
 
Đến 22 giờ 15 phút, ngày 1/8, Tổ công tác cùng quần chúng nhân dân phát hiện, bắt giữ Hải đang lẫn trốn trên đỉnh núi Đá Bạc; đây là khu vực núi cao, hiểm trở với nhiều hang đá giáp ranh giữa các xã Bình An, Bình Khương thuộc huyện Bình Sơn, xã Trà Giang thuộc huyện Trà Bồng và huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.
 
Qua đấu tranh, Lê Văn Hải đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.
 
THẢO QUYÊN
 

.