Phá tụ điểm cá độ bóng đá 18 tỷ đồng

08:03, 05/03/2021
.
Công an Thừa Thiên - Huế vừa phá chuyên án cá độ bóng đá qua mạng Internet với số tiền hơn 18 tỷ đồng. 
[links()]
Quán cà phê bị công an kiểm tra. Ảnh: Báo Công an TP. Hồ Chí Minh.
Quán cà phê bị công an kiểm tra. Ảnh: Báo Công an TP. Hồ Chí Minh.
Ngày 4/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, đã triệt phá ổ đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet, với số tiền lên đến hơn 18 tỷ đồng.
 
Trước đó, trong quá trình nhận được phản ánh của người dân, qua nguồn tin trinh sát theo dõi điều tra, tại quán cà phê A Rôn có địa chỉ tại kiệt 89, đường Duy Tân, phường An Cựu, TP.Huế, xuất hiện tình trạng nhiều nam thanh niên tụ tập xem bóng đá rồi cổ vũ, la hét xuyên đêm, gây mất trật tự.
 
Sau khi nắm đầy đủ thông tin, tư liệu chứng cứ, tối 28/2, các mũi trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự bất ngờ kiểm tra tại quán cà phê A Rôn, bắt giữ các đối tượng gồm: Đặng Huy Tiến (SN 1984), Nguyễn Ngọc Hùng (SN 1973), Trần Vang (SN 1953), Trần Hữu Bình (SN 1987) và Phan Cảnh Thuận (SN 1980), đều trú TP.Huế.
 
Qua đấu tranh, khai thác, đối tượng cầm đầu đường dây là Đặng Huy Tiến khai nhận, sau khi lấy trang mạng cá cược bóng đá quốc tế có tên "bong88" của một người tên Cường sống ở cầu vượt Thủy Dương, phường Thủy Dương, TX.Hương Thủy, Tiến đã sử dụng máy vi tính có kết nối Internet để tổ chức ghi cá cược bóng đá cho các đối tượng khác.
 
Ngoài ra, các đối tượng Hùng, Vang, Bình và Thuận cũng thừa nhận đã đến quán cà phê của Tiến để tham gia cá độ bóng đá các trận.
 
Bước đầu, cơ quan công an xác định, trích xuất dữ liệu tang vật của Tiến, lực lượng công an xác định trong vòng 12 ngày kể từ ngày 16/2 đến 28/2, Tiến đã tổ chức cá cược bóng đá với tổng số tiền 439.812 USD. Chỉ tính riêng trong ngày 28/2, số tiền tổ chức cá cược là 15.986 USD.
 
Hiện vụ việc đang được Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế tiếp tục xác minh, điều tra các đối tượng khác; hoàn tất hồ sơ để xử lý các đối tượng nói trên.
 
Theo Quỳnh Ngân/VTV.vn

.