Liên tiếp xảy ra tai nạn giao thông ở Dung Quất

10:03, 24/03/2021
.
(Báo Quảng Ngãi)- Từ đầu tháng 3.2021 đến nay, trên địa bàn KKT Dung Quất liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn giao thông (TNGT), gây thiệt hại lớn về người và tài sản.
[links()]
Anh Nguyễn Xuân Trường, ở xã Bình Thạnh (Bình Sơn) cho biết: "Hằng ngày đi làm trên tuyến đường Trì Bình - cảng Dung Quất và Quốc lộ 24C từ xã Bình Thuận đến xã Bình Trị, tôi luôn chứng kiến ô tô tải chạy với tốc độ kinh hoàng. Trên đoạn đường này đã xảy ra nhiều vụ TNGT thương tâm, nên người dân gọi đây là "đoạn đường tử thần".
 
Theo thống kê của Công an huyện Bình Sơn, từ đầu tháng 3.2021 đến nay, trên địa bàn KKT Dung Quất xảy ra 4 vụ TNGT làm 4 người thiệt mạng và 2 người bị thương. Trong đó, chỉ trong ngày thứ 7 và Chủ nhật vừa qua đã xảy ra 2 vụ TNGT làm chết 3 người. Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến các vụ TNGT là do lái xe vi phạm tốc độ, điều khiển xe mô tô khi chưa đủ tuổi, phóng nhanh, vượt ẩu...
 
Điển hình là vào khoảng 2 giờ 30 phút sáng 4.3, tại Km7+800 Quốc lộ 24C đoạn qua thôn Phước Hòa, xã Bình Trị, xe ô tô chở dăm biển kiểm soát 76C - 11532 do Phạm Hồng Tiến (1996), ở xã Bình Nguyên (Bình Sơn), điều khiển lưu thông hướng nam - bắc va chạm với xe ô tô chở gạch biển kiểm soát 76C - 12885 do Đặng Văn Hạnh (1971), ở xã Nghĩa Phương (Tư Nghĩa), điều khiển đi cùng chiều phía trước. Hậu quả hai xe ô tô bị hư hỏng, Tiến bị thương nặng được đưa đi cấp cứu và chết tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi. Hay vào lúc 21 giờ 10 phút tại Km9 Quốc lộ 24C đoạn qua thôn Phước Hòa xảy ra va chạm giữa xe mô tô, biển kiểm soát 76C - 68869 do em Huỳnh Như Quỳnh (2005) điều khiển chở Võ Thị Phương Thảo (2005), cùng trú thôn Tân Hy 1, xã Bình Đông tông vào đuôi xe ô tô, biển kiểm soát 77C - 08048 do Lương Văn Luyến (1975) quê tỉnh Bình Định điều khiển đang dừng bên lề đường. Hậu quả Quỳnh chết trên đường đi cấp cứu, Thảo bị thương nặng, xe mô tô hư hỏng. 
 
Còn vào khoảng 16 giờ 50 phút ngày 21.3, tại ngã tư cây xăng Petrolimex - cửa hàng số 32, đường Trì Bình - Dung Quất, thôn Tân Hy 2, xã Bình Đông, xe ô tô biển kiểm soát 11C - 02059 do Nguyễn Gia Phú (1993) ở thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ (Thái Nguyên) điều khiển va chạm với xe mô tô biển kiểm soát 76F1 - 00431 do anh Mai Ngọc Trung (1979) điều khiển chở theo sau con trai Mai Thành Nhân (2014) trú ở thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành (Quảng Nam) đang lưu thông cùng chiều phía trước. Hậu quả làm anh Trung và Nhân bị thương nặng đưa đi cấp cứu và chết tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam. Được biết, xe tải 11C - 02059 chở đất thi công công trình trên địa bàn KKT Dung Quất.
 
Anh Đặng Hồng Sơn, một người hằng ngày đi làm trên tuyến đường Trì Bình - Dung Quất cho biết: "Đã có nhiều phản ánh của người dân cũng như báo chí về những "hung thần" chở dăm gỗ, chở đất cát bao năm nay hoành hành gây tai nạn cho người dân ở KKT Dung Quất. Các cơ quan chức năng cũng đã có những giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, nhưng tình hình chưa có chuyển biến".
 
Theo Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông Công an huyện Bình Sơn, Thiếu tá Nguyễn Duy Hưng, thời gian qua, Cảnh sát giao thông huyện đã tăng cường tuần tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ. Tuy nhiên, từ sau Tết đến nay, do người tham gia giao thông không chấp hành Luật Giao thông đường bộ, phóng nhanh, vượt ẩu... đã gây ra các vụ TNGT thương tâm.
 
BÁ SƠN
 

.