16 bị cáo hầu tòa vì tội giết người

09:05, 26/05/2020
.
(Baoquangngai.vn)- Ngày 25.5, TAND tỉnh Quảng Ngãi đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án Lê Hồng Phong, còn gọi Trắng, sinh năm 1986, trú phường Chánh Lộ, TP. Quảng Ngãi, cùng 15 đồng phạm về tội "Giết người".
Theo cáo trạng truy tố, khoảng 00 giờ, ngày 15.12.2015, Lê Hồng Phong cùng nhóm bạn sau khi hát karaoke trên đường Trần Quang Diệu về đi ngang qua nhà số 404 Nguyễn Nghiêm, TP Quảng Ngãi thấy Nguyễn Thắng (tên thường gọi là Thắng Cu) đang uống bia với một số người khác tại vỉa hè trước nhà. 
 
Lúc này, Thắng đang đi vệ sinh thì nhìn thấy Phong nên Thắng chửi thì Phong quay lại và hai bên xảy ra cãi vã. Sau đó, Thắng rủ Phong đánh nhau để giải quyết mâu thuẫn nhưng do chở bạn gái nên Phong không đồng ý và hẹn hôm sau nói chuyện, rồi cả nhóm đi về phòng trọ tại đường Phạm Văn Đồng, TP.Quảng Ngãi.
 
Thấy Phong có thái độ khinh thường mình nên Thắng liên tục gọi điện thoại cho Phong, thách thức Phong đến chỗ Thắng để đánh nhau.
 
Do bị Thắng khiêu khích rủ đánh nhau để giải quyết mâu thuẫn, Phong đã tập hợp “đàn em” mang theo nhiều hung khí đến chém vào đầu, lưng làm Thắng bị phù não, vỡ lún sọ, tỉ lệ thương tật 40%.
 
Các bị cáo tại phiên tòa xét xử sơ thẩm
Các bị cáo tại phiên tòa xét xử sơ thẩm
 
Với tính chất côn đồ như trên, theo đại diện Viện Kiểm sát, Lê Hồng Phong cùng đồng phạm đủ yếu tố cấu thành tội "Giết người" theo Khoản 1, Điều 93 Bộ Luật Hình sự năm 1999 với khung hình phạt quy định 12 - 20 năm tù giam, chung thân hoặc tử hình.
 
Theo lịch dự kiến, phiên tòa sẽ được diễn ra trong 4 ngày (từ ngày 25 đến 28.5).
 
PV- CTV
 

.