Tăng cường phòng, chống tội phạm

10:04, 14/04/2020
.
(Báo Quảng Ngãi)- Những ngày qua, cùng với việc phối hợp đẩy mạnh các biện pháp tuyên truyền, lập chốt kiểm tra để phòng, chống dịch Covid-19, lực lượng công an tỉnh còn quyết liệt trong đấu tranh, trấn áp tội phạm, không để tội phạm lợi dụng dịch bệnh lộng hành.
Công an huyện Bình Sơn vừa điều tra, làm rõ hai đối tượng cướp gần 200 triệu đồng, đó là Nguyễn Thái Thành (25 tuổi) và Võ Hồng Quang (27 tuổi), cùng ở thị trấn Châu Ổ (Bình Sơn). Trước đó, ngày 1.4, hai đối tượng trên đã sử dụng hung khí vào Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh huyện Núi Thành (Quảng Nam) khống chế nhân viên để cướp tiền.
 
Phó Trưởng Công an huyện Bình Sơn, Thượng tá Phạm Quốc Việt cho biết: "Từ thông tin của Công an huyện Núi Thành, Công an huyện Bình Sơn đã chia nhiều tổ công tác triển khai các biện pháp nghiệp vụ lần theo dấu vết của hai tên cướp. Mặc dù đối tượng cố chứng minh ngoại phạm, nhưng trước chứng cứ thu thập được, các đối tượng đã khai nhận hành vi cướp ngân hàng".  
 
Các đối tượng tụ tập đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa ở xã Hành Đức (Nghĩa Hành).  Ảnh: T.SỰ
Các đối tượng tụ tập đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa ở xã Hành Đức (Nghĩa Hành). Ảnh: T.SỰ
 
Cũng tại huyện Bình Sơn, ngày 3.4, ở thôn Long Yên, xã Bình Long, lực lượng công an đã phát hiện 2 đối tượng có hành vi phát tán tài liệu liên quan đến Pháp Luân Công cho một số người dân sinh sống tại địa phương. Ngoài ra, ngày 4.4, tại chợ Châu Ổ, thị trấn Châu Ổ đã phát hiện 1 đối tượng phát tài liệu liên quan đến Pháp Luân Công cho một số tiểu thương.
 
Công an huyện Bình Sơn đã thu hồi tài liệu, tang vật là các tờ rơi Pháp Luân Công, khẩu trang vải, móc khóa hình hoa sen. Các đối tượng trên được xác định là: bà Lê Thị Thông (1964), ông Phạm Viết Sơn (1961), đều có hộ khẩu thường trú tại thôn Long Vĩnh, xã Bình Long.
 
Tại huyện Trà Bồng, những ngày qua, lợi dụng việc cán bộ và nhân dân tập trung phòng, chống dịch Covid-19, một số đối tượng đã có hành vi vi phạm pháp luật . Công an huyện đã kịp thời bắt và làm rõ nhiều vụ tàng trữ súng, ma túy và trộm cắp tài sản.
 
Theo Trưởng Công an thị trấn Trà Xuân (Trà Bồng), Đại úy Trương Thị Minh Thư, sau khi nhận tin báo của ông Phùng Thanh Hải, ở thị trấn Trà Xuân bị trộm lấy điện thoại di động trị giá gần 10 triệu đồng trong lúc chăm sóc người thân trong Trung tâm Y tế huyện Trà Bồng, Công an thị trấn Trà Xuân đã khẩn trương đến hiện trường xác minh, điều tra. Qua đó đã làm rõ đối tượng Đinh Công Hòa (16 tuổi), ở thôn Sơn Thành, xã Trà Sơn (Trà Bồng) là thủ phạm.
 
Hay mới đây, tại nhà bà Nguyễn Thị Diên, ở xã Hành Đức, Công an huyện Nghĩa Hành đã bắt quả tang 25 đối tượng đang tụ tập đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa. Tang vật thu giữ trên 97 triệu đồng, 24 điện thoại di động, 13 mô tô xe máy. Tại hiện trường cho thấy nhiều đối tượng không đeo khẩu trang phòng dịch bệnh.
 
Trưởng Công an huyện Nghĩa Hành, Thượng tá Nguyễn Thành Long cho biết: Thời gian qua, lực lượng công an huyện thực hiện song hành hai nhiệm vụ, đó là phòng, chống dịch bệnh và đấu tranh với các loại tội phạm, đảm bảo tình hình an ninh trật tự. Trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhiệm vụ giữ vững an ninh, trật tự an toàn xã hội càng nặng nề hơn đối với từng cán bộ, chiến sĩ. Tuy nhiên, các cán bộ, chiến sĩ đã phát huy tinh thần trách nhiệm, nên tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn luôn được đảm bảo.
 
Hiện nay, lực lượng công an tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm các phương án bảo đảm an ninh, trật tự, tăng cường các mặt công tác phòng ngừa, đấu tranh, điều tra, xử lý tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, để góp phần thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19.   
 
T.SỰ - T.LONG
 
 
 

.