Tai nạn giao thông trong Tết giảm trên 61%

03:01, 31/01/2020
.
(Baoquangngai.vn)- Trong 7 ngày nghỉ Tết, số người chết và số người bị thương liên quan đến tai nạn giao thông đã giảm mạnh so với Tết Nguyên đán 2019. 
Theo số liệu của Ban ATGT tỉnh Quảng Ngãi cung cấp thì trong 7 ngày nghỉ Tết từ ngày 23-1 đến ngày 29-1 (tức từ 29 tháng Chạp đến hết ngày mùng 5 Tết) trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đã xảy ra 5 vụ tai nạn giao thông làm chết 1 người, bị thương 9 người. So với dịp Tết Nguyên đán 2019 thì số vụ tai nạn giảm 8 vụ (giảm 61,54%), giảm 2 người chết (giảm 66,67%), giảm 10 người bị thương (giảm 52,36%).
 
a
Sau khi Nghị định 100 có hiệu lực số vụ tai nạn giao thông giảm sâu cả số vụ, số người bị chết, người bị thương.
 
Theo phân tích, đánh giá và kết luận của Ban ATGT tỉnh Quảng Ngãi thì trong số các vụ tai nạn giao thông xảy ra không có vụ tai nạn nào liên quan đến rượu bia. Việc giảm mạnh tai nạn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán năm nay do có sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo tỉnh trong kiểm soát tình hình trật tự an toàn giao thông và thực hiện tốt công tác tuần tra, xử lý vi phạm của lực lượng kiểm soát giao thông, đặc biệt là xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm về nồng độ cồn theo Nghị định 100 của Chính phủ.
 
Cũng theo Ban ATGT tỉnh Quảng Ngãi, trong 7 ngày Tết, lực lượng kiểm soát giao thông của tỉnh đã tổ chức 618 ca tuần tra, phát hiện 952 trường hợp vi phạm, góp phần đảm bảo tốt tình hình trật tự an toàn giao thông trong dịp tết.
 
Đ.T

.