Phòng, chống tội phạm ở địa bàn nông thôn

07:12, 12/12/2019
.
(Báo Quảng Ngãi)- Sau 3 năm thực hiện Chỉ thị của Bộ Công an về phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự xã hội trên địa bàn nông thôn, lực lượng Công an tỉnh đã triển khai nhiều biện pháp để giữ vững an ninh, trật tự (ANTT) ở địa bàn nông thôn, góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. 
Xã Phổ Ninh (Đức Phổ) có nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh, buôn bán. Đây là lợi thế để phát triển kinh tế ở địa phương, nhưng cũng kéo theo nhiều hệ lụy về ANTT. Trưởng Công an xã Phổ Ninh Nguyễn Quốc Vũ cho biết: Căn cứ tình hình ở khu dân cư, xã đã triển khai xây dựng các mô hình về ANTT như: Camera an ninh trật tự, cựu chiến binh phòng, chống ma túy...  
Công an huyện Sơn Hà tuyên truyền pháp luật cho người dân.
Công an huyện Sơn Hà tuyên truyền pháp luật cho người dân.
Với việc thực hiện đồng bộ các giải pháp, nên tình hình ANTT trên địa bàn xã có nhiều chuyển biến. Người dân nêu cao ý thức trách nhiệm trong phòng, chống tội phạm. Từ năm 2018 đến nay, người dân đã cung cấp trên 100 tin báo, giúp lực lượng chức năng đấu tranh, xóa bỏ nhiều tụ điểm gây mất ANTT trên địa bàn.
Trong 3 năm qua, các lực lượng công an trong tỉnh đã điều tra, khám phá 1.098/1.344 vụ xâm phạm trật tự xã hội (đạt 81,69%); bắt, xử lý 1.796 đối tượng; thu hồi tài sản trị giá khoảng 1 tỷ đồng...

Nhờ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền, nên phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh tiếp tục phát triển, huy động được sức mạnh của nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tội phạm. Công an các đơn vị, địa phương đã tăng cường lực lượng bám sát địa bàn, kịp thời phát hiện tình hình, huy động các ngành, hội, đoàn thể tham gia giải quyết các vấn đề về ANTT nổi lên ở vùng nông thôn. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân dưới nhiều hình thức; công an các địa phương còn tăng cường mở nhiều đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm...

Từ năm 2016 - 2019, trên địa bàn nông thôn trong tỉnh đã xảy ra 1.344 vụ xâm phạm trật tự xã hội (chiếm 81,95% số vụ trong toàn tỉnh). Trong đó nổi lên là tội giết người do người bị bệnh tâm thần thực hiện; các đối tượng thanh, thiếu niên tụ tập gây rối ANTT, nhất là tình trạng thanh, thiếu niên sử dụng rượu, bia, chất kích thích, dùng hung khí nguy hiểm để giải quyết mâu thuẫn; tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” có nhiều diễn biến phức tạp. Tội phạm sử dụng công nghệ cao, nhất là sử dụng mạng xã hội để lừa đảo, giả danh cán bộ công an, tòa án để lừa đảo… tuy đã được các cơ quan chức năng cảnh báo nhưng vẫn còn xảy ra.
 
Trước tình hình đó, lực lượng công an trong tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với các ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhất là nội dung thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, gắn với tuyên truyền về công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm… Tại các xã, thị trấn của huyện Mộ Đức đã duy trì hoạt động hiệu quả các tổ tuần tra an ninh nhân dân ở các thôn, khu dân cư. Ngoài ra, các xóm cũng thành lập các tổ hòa giải, kịp thời hòa giải các mâu thuẫn phát sinh, không để mâu thuẫn kéo dài, gây ảnh hưởng đến tình hình ANTT.
 
Bài, ảnh: T. Hải 
 

.