Triệt phá tội phạm hoạt động kiểu băng, nhóm

02:10, 07/10/2019
.
(Báo Quảng Ngãi) - Trước tình trạng tội phạm hoạt động kiểu băng, nhóm gây nguy hiểm cho xã hội, công an các đơn vị, địa phương trong tỉnh đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tấn công trấn áp nhiều băng, nhóm tội phạm, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT) trên địa bàn.

Là địa bàn trọng điểm về ANTT, ngay từ đầu năm 2019, Công an TP.Quảng Ngãi đã thành lập tổ cảnh sát đặc biệt, tổ chức tuần tra vũ trang xuyên đêm, sẵn sàng trấn áp các loại tội phạm và ngăn chặn tình trạng thanh, thiếu niên tụ tập, có biểu hiện vi phạm khác.
 
Anh Lê Nguyễn Nam, sống ở khu đô thị Ngọc Bảo Viên, chia sẻ: “Từ khi công viên nước ngừng hoạt động xuất hiện nhiều thanh, thiếu niên tụ tập, ăn nhậu đến khuya, làm cho người dân rất bức xúc. Nhờ tổ tuần tra đặc biệt của Công an TP.Quảng Ngãi thường xuyên kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp tụ tập, nên tình trạng này không còn nữa”.

Theo số liệu thống kê của Công an tỉnh (từ tháng 8.2018 đến tháng 8.2019), qua công tác tuần tra vũ trang và tuần tra kiểm soát, công an các đơn vị, địa phương kịp thời ngăn chặn 88 vụ việc đối tượng thanh, thiếu niên có biểu hiện chuẩn bị gây rối, ẩu đả, sử dụng vũ khí, hung khí nguy hiểm; lập hồ sơ đề nghị đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng, cơ sở cai nghiện bắt buộc, giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với 19 trường hợp.
 
Tổ tuần tra đặc biệt  của Công an TP.Quảng Ngãi tuần tra xuyên đêm bảo đảm ANTT trên địa bàn. ẢNH: VN
Tổ tuần tra đặc biệt của Công an TP.Quảng Ngãi tuần tra xuyên đêm bảo đảm ANTT trên địa bàn. ẢNH: VN
Lực lượng công an đã bắt, xử lý 51 vụ, với 155 đối tượng thanh, thiếu niên thực hiện các hành vi giết người, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng, hủy hoại tài sản... trong đó, đã khởi tố 23 vụ, 78 bị can; chuyển hồ sơ 1 vụ, 8 bị can cho Cơ quan điều tra quân sự Quân khu 5 thụ lý theo thẩm quyền; xử lý hành chính 28 vụ, 77 đối tượng, với số tiền hơn 75 triệu đồng.
 
Bên cạnh đó, các đơn vị công an đã tổng rà soát, lên danh sách 9 băng, nhóm, với 41 đối tượng thanh, thiếu niên có biểu hiện hoạt động liên quan đến “tín dụng đen”, cờ bạc, đòi nợ thuê, bảo kê, gây rối trật tự công cộng; gọi hỏi, răn đe 752 lượt đối tượng, cho kiểm điểm, cam kết không vi phạm pháp luật.

Triệt phá hoạt động “tín dụng đen”

Trước tình hình phức tạp của tội phạm hoạt động “tín dụng đen”, Giám đốc Công an tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 16/CT-UBND, ngày 8.10.2018 chỉ đạo các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể tăng cường công tác quản lý, phòng, chống vi phạm pháp luật trong hoạt động cho vay, cầm cố tài sản; đồng thời, chỉ đạo các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố đẩy mạnh tấn công, truy quét hoạt động “tín dụng đen”.

Đến nay, lực lượng công an đã phá rã trên 12 băng, nhóm hoạt động “tín dụng đen”. Điều tra, làm rõ 17 vụ, 45 đối tượng có hành vi cưỡng đoạt tài sản, cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và phát tờ rơi, card visit quảng cáo liên quan đến “tín dụng đen".
 
Trong đó đã khởi tố 8 vụ, 13 bị can về các tội cưỡng đoạt tài sản, cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự; xử lý hành chính 3 vụ, 8 đối tượng về hành vi treo, dán, phát tờ rơi quảng cáo liên quan đến “tín dụng đen”, xử phạt số tiền hơn 13 triệu đồng; đồng thời củng cố hồ sơ, tài liệu xử lý 6 vụ, 24 đối tượng về các hành vi liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”.

Lực lượng công an cũng đã tiến hành gọi hỏi, răn đe, giáo dục 156 lượt đối tượng hoạt động “tín dụng đen” trong 9 công ty đầu tư tài chính và các đối tượng hoạt động riêng lẻ; 154 chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ có biểu hiện cho vay lãi nặng, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, cho kiểm điểm, cam kết không vi phạm.

Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh, Thượng tá Đặng Văn Nam cho biết: “Bên cạnh công tác tấn công của lực lượng công an, thời gian qua, nhiều địa phương cũng đã làm tốt công tác phòng ngừa, tuyên truyền, thông qua các phong trào phát động toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; tham gia tháo gỡ, tẩy xóa bảng hiệu, các tờ rơi, giấy quảng cáo liên quan đến “tín dụng đen” trên các trụ điện, trụ đèn tín hiệu giao thông, cây xanh nơi công cộng; gọi hỏi, răn đe, giáo dục các đối tượng liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”; đã đấu tranh triệt xóa, làm tan rã nhiều băng, nhóm vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”; qua đó góp phần ổn định ANTT trên địa bàn.

                          Văn Nam

.