Bộ Công an phá đường dây cá độ bóng đá 1.000 tỷ qua mạng

05:09, 24/09/2019
.
Nhóm cầm đầu đường dây tổ chức đánh bạc móc nối với giới tội phạm Campuchia để vận hành website lô đề, cá độ bóng đá, casino trên mạng. Tổng số tiền giao dịch hơn 1.000 tỷ đồng.

Ngày 24/9, Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cho biết đơn vị phối hợp Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an vừa phá đường dây đánh bạc qua mạng quy mô hơn 1.000 tỷ đồng.

Năm 2015, trinh sát phát hiện một nhóm người Việt sang làm việc tại các sòng bạc ở Campuchia.

Khi về nước, nhóm này móc nối với giới tội phạm tại Campuchia vận hành website winxx... để tổ chức cá độ bóng đá, lô đề, casino trực tuyến cho người Việt.
 Số tiền tang vật Ban chuyên án thu giữ. Ảnh: Công an cung cấp.
Số tiền tang vật Ban chuyên án thu giữ. Ảnh: Công an cung cấp.
Nhóm tổ chức đánh bạc cư trú ở TP.HCM, Long An đã mở nhiều tài khoản ngân hàng rồi cho người Campuchia thuê để làm tài khoản đại diện trên trang web.

Sau khi hoạt động, website winxx... trở thành mạng cá cược (lô đề, cá độ bóng đá) đặt trụ sở tại Casino Shanghai Resort, Campuchia. Giao diện website gồm tiếng Việt và nhiều ngôn ngữ khác.

Muốn đánh bạc, người chơi tạo nichkname trên trang web này rồi nạp tiền vào tài khoản ngân hàng đại diện của nhà cái. Tiền được nạp bằng cách chuyển khoản.

Sau khi xác thực số tiền người chơi đã gửi vào tài khoản ngân hàng của nhà cái, nhóm tổ chức sẽ cấp cho người chơi số tiền ảo tương đương để đánh bạc qua mạng.

Người chơi đánh bạc theo hình thức thế chấp, đặt cược nhiều loại hình thể thao như bóng đá, bóng rổ, quần vợt hay casino trực tuyến.

Ngày 18/9, Ban chuyên án tung 16 tổ công tác đồng loạt khám xét, triệu tập hàng chục người liên quan tại TP.HCM, Khánh Hòa, Long An và Bắc Ninh. Lực lượng chức năng tạm giữ 9 nghi phạm để điều tra các hành vi Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc.

Cảnh sát đã thu giữ hơn 1,5 tỷ đồng; nhiều máy tính, điện thoại và giấy tờ liên quan vụ án để mở động điều tra.

 

Theo PV/News.zing.vn

 


.