Bắt nguyên Phó Tổng giám đốc BIDV để điều tra về các sai phạm

01:01, 10/01/2019
.

Nguyên Phó Tổng giám đốc phụ trách khối khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng BIDV Đoàn Ánh Sáng đã bị bắt để điều tra về các sai phạm.
 

Ông Đoàn Nguyên Sáng, nguyên Phó Tổng giám đốc BIDV (người đi đầu) trong lần bị triệu tập đến tòa. (Ảnh: Dân trí)
Ông Đoàn Nguyên Sáng, nguyên Phó Tổng giám đốc BIDV (người đi đầu) trong lần bị triệu tập đến tòa. (Ảnh: Dân trí)


Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với nguyên Phó Tổng giám đốc Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV).

Nguyên Phó Tổng giám đốc phụ trách khối khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng BIDV Đoàn Ánh Sáng bị bắt để điều tra về hành vi: Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng.

Đồng thời cơ quan điều tra cũng khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 bị can gồm: Ngô Duy Chính (nguyên giám đốc BIDV chi nhánh Thăng Long), Nguyễn Xuân Giáp (nguyên Phó giám đốc chi nhánh Hà Thành), Phạm Hồng Quang (nguyên Trưởng phòng khách hàng doanh nghiệp I, BIDV chi nhánh Hà Thành), Đặng Thanh Nam (nguyên cán bộ BIDV chi nhánh Hà Thành).

Liên quan đến vụ án này, cơ quan điều tra cũng khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Đoàn Hồng Dũng - Giám đốc Công ty TNHH thương mại du lịch Trung Dũng về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Theo VTV.vn

 


.