Hoàn thành hợp nhất các chi cục thuế khu vực

09:03, 01/03/2020
.
(Báo Quảng Ngãi)- Sáng 26.2, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì Hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh, thành trong cả nước để công bố hoàn thành kế hoạch triển khai thành lập chi cục thuế khu vực thuộc các cục thuế tỉnh, thành phố. Dự và chủ trì hội nghị tại điểm cầu Quảng Ngãi có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lê Viết Chữ; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Phiên.
Thực hiện Nghị quyết số 18, ngày 25.10.2017 của BCH Trung ương Đảng khóa XII, Tổng cục Thuế đã thí điểm sắp xếp, hợp nhất chi cục thuế khu vực tại 6 Cục Thuế tỉnh là: Quảng Ninh, Hải Dương, Yên Bái, Quảng Ngãi, Lâm Đồng, Cà Mau. Theo đó, đã hợp nhất 34 chi cục thuế thành 16 chi cục thuế khu vực, giảm 18 chi cục thuế. 
 
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lê Viết Chữ phát biểu tại điểm cầu Quảng Ngãi.  Ảnh: H.HOA
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lê Viết Chữ phát biểu tại điểm cầu Quảng Ngãi. Ảnh: H.HOA
Từ thành công của việc thí điểm, năm 2019, Tổng cục Thuế tiếp tục triển khai 5 đợt sắp xếp và trong các tháng 1 - 2.2020, Tổng cục Thuế đã thực hiện xong 2 đợt sắp xếp cuối cùng. Số lượng chi cục thuế sau khi hợp nhất còn lại là 415 chi cục thuế, đạt 102% kế hoạch và vượt thời gian trước 10 tháng theo Quyết định số 41, ngày 25.9.2019 của Thủ tướng Chính phủ. 
 
Phát biểu tại điểm cầu Quảng Ngãi, Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ khẳng định, chủ trương hợp nhất các chi cục thuế thành chi cục thuế khu vực là việc làm hết sức cần thiết, tạo động lực để tăng trưởng kinh tế. Đến nay, Cục Thuế Quảng Ngãi đã hoàn thành việc hợp nhất 12 chi cục thuế thành 6 chi cục thuế khu vực. Qua hợp nhất, ngành thuế Quảng Ngãi đã giảm được 53 đội thuế, hiện chỉ còn 43 đội thuế. Nhờ làm tốt công tác chuẩn bị trước và sau khi hợp nhất, nên về cơ bản các chi cục thuế khu vực không gặp vướng mắc lớn, hoạt động ổn định, không gây khó khăn cho người nộp thuế.
 
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc biểu dương những nỗ lực của ngành thuế trong việc sắp xếp bộ máy. Tuy nhiên, Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu Bộ Tài chính và ngành thuế cần nghiên cứu cắt giảm hơn nữa các thủ tục thuế, rà soát có thể giảm thêm các thủ tục hành chính hay không. Ngoài ra, ngành thuế cần chủ động triển khai các nhiệm vụ trong việc cải cách thuế năm 2020 và xây dựng nhiệm vụ cải cách giai đoạn 2021 - 2030...
 
H.HOA
 
 
 

.