Việt Nam giành hạng Ba Giải Bóng đá U22 Đông Nam Á

10:02, 26/02/2019
.
Chiều 26-2, tại Campuchia, đội tuyển bóng đá U22 Việt Nam đã gặp đội chủ nhà U22 Campuchia trong khuôn khổ trận tranh hạng Ba giải U22 Đông Nam Á năm 2019. 
 
Với lực lượng đa phần là các cầu thủ trẻ thuộc lứa U19, thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Quốc Tuấn phải rất vất vả mới vượt qua U22 Campuchia.
Ngay từ những phút đầu của hiệp 1, U22 Việt Nam đã nhập cuộc chủ động, tạo được nhiều pha tấn công, đáng kể như cú đánh đầu vọt xà của Danh Trung ở phút thứ 7, hay cú sút xa của Bùi Tiến Dũng ở phút 20... 
 
Tuy nhiên, sự thiếu sắc bén trong các đường chuyền quyết định và các pha dứt điểm khiến các phương án tấn công của U22 Việt Nam đều thiếu hiệu quả. Trong khi đó, phát huy lợi thế sân nhà, U22 Campuchia một mặt chơi phòng ngự số đông, mặt khác, tranh thủ phản công khi có cơ hội. 
 
Thế trận giằng co kéo dài đến phút 85, khi Lê Xuân Tú được huấn luyện viên Nguyễn Quốc Tuấn tung vào sân, và chỉ hơn 1 phút sau, cầu thủ này đã thực hiện một cú đánh đầu hiểm hóc giúp U22 Việt Nam có lợi thế dẫn bàn. Cùng với Lê Xuân Tú, thủ môn Ye Li Nie cũng là người hùng của U22 Việt Nam ở trận này khi chống đỡ thành công nhiều pha tấn công của U22 Campuchia ở những phút cuối của trận đấu.
 
Như vậy, U22 Việt Nam đã khép lại hành trình du đấu ở Giải Bóng đá U22 vô địch Đông Nam Á năm 2019 với vị trí thứ Ba chung cuộc. Đây là kết quả đáng khích lệ đối với lứa cầu thủ chuẩn bị dài hơi cho SEA Games 30-2019 và SEA Games 31-2021.
 
Theo Hà Nội mới