An Giang nhất toàn đoàn Giải xe đạp vô địch nam nữ toàn quốc năm 2013

02:10, 17/10/2013
.

Sáng 16.10, nội dung xuất phát đồng hành nam cự ly 160km, nội dung thi đấu cuối cùng của Giải xe đạp vô địch nam nữ toàn quốc năm 2013 đã kết thúc.

Cuộc đua diễn ra hấp dẫn và kịch tính khi các đội chủ động tấn công, đẩy tốc độ lên khá cao. Cách đích đến chừng 40 km, Nguyễn Thành Tâm của đoàn An Giang và Huỳnh Thanh Tùng của đoàn Quân đội đã tách tốp.

Tại đích đến, Thành Tâm đã xuất sắc vượt qua Thanh Tùng để giành HCV.

 

 Các tay đua tham dự Giải xe đạp vô địch nam nữ toàn quốc năm 2013. (Ảnh: Báo An Giang)
Các tay đua tham dự Giải xe đạp vô địch nam nữ toàn quốc năm 2013. (Ảnh: Báo An Giang)


Trước đó, vào các ngày 14 và 15/10 đã diễn ra các cuộc tranh tài sôi nổi ở các nội dung chung kết 500 mét tốc độ nam nữ; Chung kết bộ đôi tốc độ nam, nữ và nội dung 80 km xuất phát đồng hành cá nhân, đồng đội nữ.

Ở nội dung thi đấu 80 km xuất phát đồng hành cá nhân và đồng đội nữ, hạng nhất thuộc về tay đua Nguyễn Thị Thi (số 60) đoàn An Giang, hạng nhì thuộc về tay đua Võ Thị Bích Lam (số 83) đoàn Đồng Tháp và hạng ba thuộc về tay đua Lê Thanh Hiền (số 85) đoàn Cần Thơ.

Nội dung 500 mét tốc độ nữ hạng nhất và nhì đều thuộc về hai tay đua của đoàn An Giang là Trần Thị Phương Trang (số 59), tay đua Nguyễn Thị Thật (số 57) và hạng ba là tay đua Võ Thị Phương Phi (số 44) đoàn Bình Dương. Nội dung 500 mét tốc độ nam hạng nhất thuộc về tay đua Lê Văn Duẩn (số 14) đoàn Thành phố Hồ Chí Minh, hạng nhì thuộc về tay đua Đỗ Tuấn Anh (số 73) đoàn Đồng Tháp, hạng ba thuộc về tay đua Trần Văn Quyền (số 29) đoàn Quân đội.

Như vậy, giải đã kết thúc với sự thắng thế của đoàn An Giang khi họ đứng đầu với 6 HCV, 5 HCB, 2 HCĐ, xếp trên 2 đoàn Bình Dương và TP. Hồ Chí Minh.

Các đoàn tham dự Giải vô địch xe đạp nam, nữ toàn quốc lần thứ 28 sẽ tiếp tục tranh tài các nội dung địa hình từ ngày 21 đến 23/10 tại thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.
 

Theo Lê Độ/VTV.VN


 


.