Sắc xuân trên đường quê

02:02, 14/02/2018
.

(Báo Quảng Ngãi)- Hòa trong không khí vui Xuân, đón Tết cổ truyền, người dân tại nhiều địa phương trong tỉnh cũng hăng hái chung sức, đồng lòng cùng chính quyền chỉnh trang các tuyến đường giao thông, trồng hoa, cây cảnh... tạo điểm nhấn vui Xuân, đón Tết.

TIN LIÊN QUAN

Dọc theo tuyến đường giao thông liên xóm Khê Thủy A, thôn Trường Định, xã Tịnh Khê (TP.Quảng Ngãi) những ngày giáp Tết, hoa mười giờ nở rực rỡ hai bên đường. Đây là “sản phẩm” do Hội Phụ nữ xã Tịnh Khê chủ trì, vận động chị em tham gia xây dựng con đường hoa mười giờ để mang đến nét đẹp giản dị, gần gũi cho những con đường quê. Bà Đặng Thị Liên, xóm Khê Thủy A nói: “Khi Hội Phụ nữ đề ra sáng kiến này, chúng tôi thấy hay và độc đáo, nên thực hiện luôn. Vừa làm đẹp đường sá, vừa làm đẹp nhà mình để vui Xuân đón Tết!”.

Đường hoa mười giờ tràn ngập sắc xuân do người dân thôn Khê Thủy A (Tịnh Khê) vun trồng, chuẩn bị cho Tết Mậu Tuất.
Đường hoa mười giờ tràn ngập sắc xuân do người dân thôn Khê Thủy A (Tịnh Khê) vun trồng, chuẩn bị cho Tết Mậu Tuất.


Ủng hộ đề xuất của Hội Phụ nữ, nhiều chị em thôn Trường Định, thôn Mỹ Lại cùng trồng hoa mười giờ, hoa móng tay... dọc các tuyến đường giao thông trong xóm. Nhờ đó mà nhiều tuyến đường liên xóm giờ đã có những thảm hoa bắt mắt, góp phần làm đẹp diện mạo nông thôn.

Phong trào xây dựng các con đường hoa không chỉ diễn ra ở Tịnh Khê, mà có tại xã Bình Trung (Bình Sơn). Từ tháng 9.2017, Đảng ủy xã Bình Trung đã tổ chức phát động và kêu gọi người dân trồng các loại hoa dọc theo đường làng, ngõ xóm, cải tạo vườn tạp, bố trí lại nhà cửa, chuồng trại chăn nuôi để hoàn thành tiêu chí “vườn sạch, ngõ đẹp, nhà ngăn nắp”.

Sau hơn 4 tháng triển khai phát động và lấy khu dân cư xóm Đình, thôn Đông Thuận làm mô hình điểm, đến nay, Bình Trung đã hình thành được con đường hoa mười giờ dài 400m tại xóm Đình.

“Tiếp sau xóm Đình, từ nay đến năm 2020, Đảng ủy xã Bình Trung sẽ tiếp tục vận động nhân dân hoàn thành việc nhân rộng mô hình trên phạm vi toàn xã, nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn”, ông Trần Ngọc Sinh, Phó Bí thư Đảng ủy xã Bình Trung cho hay.

Vừa tham gia tạo cảnh quan, vừa góp phần quảng bá, bảo tồn gốm Mỹ Thiện của địa phương, Đoàn Thanh niên thị trấn Châu Ổ (Bình Sơn) cũng đã trồng hoa, cây cảnh vào chậu gốm Mỹ Thiện rồi đặt dọc tuyến đường ngay ngã tư chợ Châu Ổ.

Nhìn những chậu hoa trang, hoa giấy mộc mạc khoe sắc dọc đường đi, anh Đặng Văn Long, sống tại xã Bình Thới (Bình Sơn), trầm trồ: “Việc trồng hoa trong các chậu gốm Mỹ Thiện như thế này, giúp tuyến đường trở nên đẹp mắt và độc đáo hơn. Hơn nữa, đây còn là cách “trưng bày” sản phẩm gốm Mỹ Thiện khá hay và đặc biệt”...

Sáng tạo thực hiện nhiều mô hình, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn, điểm tô thêm sắc xuân cho ngày Tết cổ truyền là cách làm hay mà chính quyền và người dân các địa phương trên địa bàn tỉnh đã áp dụng. Những cung đường rực rỡ sắc hoa xuân sẽ là điểm nhấn du xuân cho người dân và du khách nhân dịp Tết đến, Xuân về.

Bài, ảnh: Ý THU
 


.