Quảng Ngãi: Thị trường Tết bắt đầu nóng

02:01, 23/01/2014
.

(Baoquangngai.vn)- Như thường lệ mọi năm, sau 20 tháng Chạp, thị trường Tết bước vào cao điểm mua sắm. Sức mua các mặt hàng thực phẩm thiết yếu tại các siêu thị, chợ đang “nóng” dần, giá cả vì thế cũng tăng lên.

TIN LIÊN QUAN

* Bánh kẹo: Đa dạng, giá cả bình ổn
 
Dạo qua thị trường, tại các khu trưng bày bánh kẹo, giỏ quà tết của các siêu thị, đại lý, các chợ từ nông thôn đến thành phố, sản phẩm bánh kẹo, mứt tết… với mẫu mã đa dạng, phong phú về chủng loại, hình thức bắt mắt và giá cả hợp lý để phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân trong dịp Tết. Sản phẩm bánh kẹo trong nước chiếm 90% thị trường, các loại mứt cũng đều là hàng nội và được người tiêu dùng ưu tiên lựa chọn hơn cả.
 
Đáp ứng thị hiếu của người tiêu dùng, năm nay, nhà sản xuất tung ra nhiều dòng sản phẩm hộp thiếc, hộp vuông, hộp giấy, đặc biệt nhân bánh làm từ trái cây, chocolate… Mứt Tết năm nay cũng có nhiều loại hương vị đa dạng hơn như mứt gừng, mứt dừa, mứt hạt sen, mứt đậu, mứt mãng cầu, mứt chuối... 
 
Thị trường bánh kẹo đang dạng, phong phú và giá cả ổn định.
Thị trường bánh kẹo đang dạng, phong phú và giá cả ổn định.
 
Chị Lan, một tiểu thương ở chợ Quảng Ngãi cho biết, mặt hàng bánh kẹo, mứt tết được các tiểu thương nhập hàng phục vụ Tết từ cuối tháng 11, nhưng sức mua khá chậm, mãi đến hai ngày gần đây thị trường mới tăng tốc. Hàng hóa chủ yếu nhập từ các nhà cung cấp ở phía Bắc và phía Nam, có giấy tờ chứng nhận nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng. 
 
Để phục vu nhu cầu mua lẻ của khách hàng, các tiểu thương tháo bao bì đổ xả trưng bày cho bắt mắt. Những năm gần đây, tâm lý người tiêu dùng chọn mua những sản phẩm Việt và các đoàn kiểm tra liên ngành thường xuyên thanh, kiểm tra nên tiểu thương không nhập hàng Trung Quốc. 
 
Tại quầy hàng bán lẻ ở chợ thị trấn Sơn Tịnh, chị Nguyễn Thị Chương, một người tiêu dùng cho biết, các mặt hàng đều là hàng trong nước, có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng và giá cả tương đối nên chị tin dùng. Tuy vậy trong thời buổi kinh tế khó khăn, gia đình bị thiệt hại nặng nề trong trận lũ lịch sử nên chị mua sắm khá dè dặt, chỉ mua những thứ thiết yếu.
 
Ghi nhận thị trường cho thấy, giả cả các mặt hàng không tăng so với năm ngoái. Mặt hàng được khách hàng quan tâm nhất là các loại kẹo. Các loại kẹo dẻo, kẹo bắp có giá 40.000 đồng/kg; kẹo dừa, kẹo lá dứa, kẹo chuối 70.000 đồng/kg; thạch dừa từ 30.000-40.000 đồng/kg; các loại kẹo chocolate từ 100.000-120.000 đồng/kg, hạt dưa 120.000 đồng/kg, hạt bí rang 160.000 đồng/kg, hạt đều 270.000 đồng/kg… 
 
Với người có thu nhập trung bình, cũng không khó để chọn lựa các loại hộp bánh, kẹo để dùng hoặc đi mừng tuổi với giá từ 20.000-45.000 đồng/hộp.
 
* Thực phẩm tươi sống tăng giá mạnh
 
Cách đây vài tháng, bà con nông dân than trời vì chăn nuôi thua lỗ, nhiều người không mặn mà tái đàn. Thậm chí có thời điểm chạm đáy 32.000 đồng/kg heo hơi. Tuy nhiên, từ sau trận lụt hồi tháng 11 trở lại đây, giá heo đã nhích lên mức 43.000-47.000 đồng/kg.

 

Thực phẩm tươi sống tăng giá mạnh.
Thực phẩm tươi sống tăng giá mạnh.
 
Trước tình hình thịt heo hơi tăng giá, kéo theo giá thịt heo bán tại các chợ ở quê cũng tăng lên 5.000 đồng/kg, còn các chợ ở TP. Quảng Ngãi tăng 10.000 đồng/kg. Vài ngày trở lại đây, do nhu cầu cúng giỗ, chạp, tất niên, tiệc… của người dân tăng cao nên giá các mặt hàng thực phẩm tươi sống như gà ta, thịt heo, thịt bò ở các chợ từ quê đến tỉnh đều tăng thêm 10.000-20.000 đồng.
 
Sáng 22 tháng Chạp, thịt bò ở chợ Tịnh Châu (Sơn Tịnh) có giá từ 200.000-220.000 đồng; thịt heo các loại có giá từ 90.000-110.000 đồng/kg; gà ta sống 120.000 đồng/kg, gà ta làm sạch 140.000 đồng/kg. Trong khi chỉ khoảng 2 tuần trước đó, giá gà mới chỉ ở mức 100.000 đồng/kg. Cùng loại ở các chợ trong TP. Quảng Ngãi đều cao hơn 10.000 đồng/kg. 
 
Tăng mạnh nhất là các loại thủy hải sản. Nguyên nhân tạo nên cơn “sốt” dịp này được nhiều tiểu thương lý giải một câu ngắn gọn: “Do biển động, tàu thuyền nằm bờ nên khan hiếm hàng vì thế giá phải tăng cao”. Các tiểu thương khuyên khách hàng nên mua dự trữ trong tủ lạnh chứ sắp Tết giá còn tăng cao nữa.

 

Ở ngày này, các siêu thị đang thu hút đông đảo khách hàng vì giá cả ổn định hơn ở các chợ và đại lý.
Những ngày này, các siêu thị đang thu hút đông đảo khách hàng vì giá cả ổn định hơn ở các chợ và đại lý.
 
Cá thu từ 200.000 đồng/kg lên 250.000 đồng/kg; cá hố 170.000 đồng/kg nguyên con, tăng 30.000 đồng/kg, cá hố cắt lát 220.000 đồng/kg, tăng 20.000 đồng; cá ngừ 60.000 đồng/kg, tăng 10.000 đồng; mực nang 150.000 đồng/kg, mực lá 200.000 đồng/kg…
 
Trong khi giá cả ở các chợ đang tăng mạnh thì chương trình bình ổn giá đang phát huy tác dụng tích cực. Hiện tại nhóm hàng thiết yếu ở các siêu thị có giá ổn định, thấp hơn thị trường 5-10% nên thu hút đông đảo khách hàng mua sắm, đặc biệt là vào cuối tuần và ban đêm.
 
Ở siêu thị Co.op Mart, gà trống cúng chỉ có giá 139.000 đồng/kg, sườn non 99.000 đồng/kg, thịt heo đùi 85.900 đồng/kg, cốt lếch heo 103.000 đồng/kg, cá lóc 76.000 đồng/kg…
 
Ông Lê Hồng Ca- Giám đốc Siêu thị Co.op Mart Sài gòn Quảng Ngãi khẳng định, tùy vào thời điểm, giá cả các mặt hàng có thể bị điều chỉnh tăng giá, nhưng đơn vị sẽ thực hiện đúng như cam kết, đảm bảo các mặt hàng thiết yếu luôn thấp hơn thị trường 5-10%. 
 
 
Bài, ảnh: Ái Kiều
 

.