Chợ Tết đầu năm: Thực phẩm đã hạ nhiệt

04:02, 12/02/2013
.

(QNĐT)- Mùng ba Tết, các chợ đã mở cửa hoạt động trở lại nhưng sức mua kém, người bán không nhiều. Chợ chỉ sôi động những giờ đầu ngày, giá cả nhiều mặt hàng đã có phần hạ nhiệt.

TIN LIÊN QUAN


Dạo quanh các chợ trên địa bàn tỉnh, hầu hết đều chỉ có vài gian hàng bán thực phẩm tươi sống, rau củ quả, trái cây và hoa tươi hoạt động, còn các sạp kinh doanh các ngành hàng khác vẫn đóng cửa. Thực phẩm tươi sống với nguồn cung dồi dào là sản phẩm bán ra thị trường chủ yếu. Nhìn chung giá cả các mặt hàng đã có phần giảm nhẹ, riêng mặt hàng gà ta vẫn còn ở mức cao.

Tại chợ tạm Quảng Ngãi, mỗi kg thịt bò các loại giảm 30.000 đồng so với ngày 29 Tết. Thịt bò bắp 170.000 đồng/kg, thịt bò đùi 250.000 đồng/kg. Thịt heo các loại giảm 10.000 đồng/kg. Chẳng hạn, thịt heo đùi có giá 100.000 đồng/kg, thịt vai 80.000 đồng/kg, sườn 100.000 đồng, xương cổ 70.000 đồng/kg.

Người tiêu dùng thường có mối lo về các mặt hàng thực phẩm tăng giá chóng mặt sau dịp Tết Nguyên đán. Tuy nhiên, năm nay, nhiều loại thực phẩm đã giảm hẳn so với trước Tết. Đặc biệt, tại các chợ quê, đến trưa thịt heo chỉ còn 50.000 đồng/kg.

 

Năm nay, thịt heo có giá khá mềm so với cùng thời điểm năm 2012.
Năm nay, thịt heo có giá khá mềm so với cùng thời điểm năm 2012.


Lý giải cho việc giá thực phẩm tươi sống có xu hướng giảm nhanh hơn mọi năm, các tiểu thương cho biết, thời điểm này năm ngoái, thịt heo đùi có giá 140.000 đồng/kg nhưng năm nay vẫn ổn định như ngày thường. Bởi càng gần đến Tết nguồn cung càng dồi dào, giá heo hơi cũng như heo thịt giảm mạnh cùng với sức mua trên thị trường dịp Tết Nguyên đán năm nay thấp do tình hình kinh tế khó khăn.

Các loại cá giá cũng giảm nhẹ: Cá ngừ 80.000 đồng/kg, cá cam 120.000 đồng/kg, cá thu 200.000 đồng/kg… Riêng tại chợ thị trấn Sơn Tịnh, cá thu có giá khá mềm so với những ngày giáp Tết, giảm 50.000 đồng/kg.

Mặt hàng rau xanh như xà lách, đậu ve, dưa leo… cũng trên đà giảm giá. Cụ thể, đậu ve 10.000 đồng/kg (giảm 3.000 đồng/kg), dưa leo 5.000 đồng/kg (giảm 1.000 đồng/kg), xà lách 20.000 đồng/kg, tần ơ 10.000 đồng/kg…

Nếu như những ngày giáp Tết, mặt hàng trái cây tăng giá đến chóng mặt do người bán đồng loạt tăng giá vì nhu cầu tăng cao đột biến thì giờ đã giảm đáng kể, nhưng vẫn còn cao so với ngày thường.

 

Mặt hàng trái cây đã hạ nhiệt nhưng vẫn còn cao so với ngày thường.
Mặt hàng trái cây đã hạ nhiệt nhưng vẫn còn cao so với ngày thường.



Mỗi ký vú sữa ngày 29 Tết có giá 45.000-50.000 đồng, nay đã giảm còn 35.000 đồng. Cam sành 40.000 đồng/kg (giảm 30.000 đồng/kg), nho Mỹ 150.000 đồng/kg, giảm 50.000 đồng/kg,…

Năm nay, ngày Valentine trùng với mùng 5 Tết Nguyên đán nên hoa hồng vẫn giữ giá khá cao. Hiện tại giá hoa hồng  đang ở mức 5.000-6.000 đồng/bông, riêng hoa hồng nhung có giá 8.000 đồng/bông.

Trong khi nhiều sản phẩm thiết yếu đã được thiết lập mặt bằng giá mới theo xu hướng giảm thì ngành hàng ăn uống đã điều chỉnh tăng giá từ 5.000-10.000 đồng so với trước Tết. Hầu hết những cửa hàng ồ ạt tăng giá một cách tự do, thậm chí nhiều cửa hàng thường tăng giá gấp đôi so với ngày thường. Kể cả các quán ăn bình dân, quán vỉa hè do nhu cầu của người dân tăng cao trong khi người bán ít hơn nhiều so với ngày thường.


 

Bài, ảnh: Ái Kiều

 


.