Lao động Quảng Ngãi về quê sớm

02:01, 10/01/2012
.

(QNĐT)- Khác với những năm trước là việc về quê để đón tết cổ truyền cùng gia đình, người thân của số lao động người Quảng Ngãi ở TP. Hồ Chí Minh, chỉ bắt đầu đông từ ngày 20/12 âm lịch. Năm nay, mới đến ngày16/12 âm lịch, hàng trăm người lao động đã “tay xách, nách mang” để lên xe trở về.

Qua trò chuyện, chị Nguyễn Thị Lý (24 tuổi), công nhân may ở KCN Sóng Thần, tâm sự: Do khó khăn chung của nền kinh tế, nên năm nay công ty cho công nhân nghỉ sớm hơn gần 10 ngày. Vì vậy mà 6 chị em ở chung phòng liền mua vé xe để về. Đây cũng là một trong số nguyên nhân chính để nhiều xí nghiệp, nhà máy cho công nhân, lao động về nghỉ sớm hơn mọi năm.

Lao động Quảng Ngãi đang chuẩn bị lên xe để về quê tại Bến xe miền Đông (TP.HCM)
Lao động Quảng Ngãi đang chuẩn bị lên xe để về quê tại Bến xe miền Đông (TP.HCM)


Còn chị Lê Thị Thùy (27 tuổi), công nhân đóng giày tại một công ty ở quận Bình Tân, quê ở huyện Mộ Đức, đùa: Nhờ không có việc nên được về sớm, tránh cảnh chen chúc, lo vé như những năm trước.

Đại diện các doanh nghiệp vận tải khách bằng ô tô, công nhận: Năm nay lao động về sớm hơn. Không phải đến bây giờ, mà 3-4 ngày trước đã thấy rất nhiều công nhân đã về rồi.

Hàng trăm xe gắn máy của người lao động đang được tập kết để chở về quê.
Hàng trăm xe gắn máy của người lao động đang được tập kết để chở về quê.

                Công Hoàng
 


.