Rét kéo dài tới 28 Tết

10:01, 20/01/2011
.

Thông tin mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương cho biết, hai đợt không khí lạnh tăng cường liên tiếp sẽ khiến rét đậm, rét hại tại Bắc bộ kéo dài ít nhất đến 28 Tết.
 
Theo ông Lê Thanh Hải, Phó Giám đốc Trung tâm Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường và dòng xiết gió tây trên cao nên đêm qua và sáng nay (18/1) ở các tỉnh miền Bắc có mưa và mưa nhỏ rải rác, trời rét đậm, rét hại.

Rét tại Bắc bộ kéo dài ít nhất tới 28 Tết - ảnh: Trọng Hiếu
Rét tại Bắc bộ kéo dài ít nhất tới 28 Tết - ảnh: Trọng Hiếu
 
Dự báo vào khoảng ngày 20-21/01 và 24-25/1 sẽ có thêm 2 đợt không khí lạnh cường độ trung bình tăng cường, nên đợt rét đậm, rét hại ở các tỉnh miền Bắc còn kéo dài đến khoảng 30- 31/1/2011 (tức 27-28 Tết). 
 
Như vậy, tính cho đến thời điểm này, đợt rét đậm, rét hại tại các tỉnh Bắc và Trung bộ đã kéo dài 17 ngày. Nếu tính đến 28 Tết thì tổng cộng sẽ là 29 ngày (gần tương đương với đợt rét kỷ lục năm 2008). "Với một thời gian rét kéo dài kỷ lục, hy vọng Tết này thời tiết sẽ rơi vào khoảng thời gian ấm hơn" - ông Hải nói.
 
Cũng theo ông Hải, năm nay, hầu hết các nước ở Bắc bán cầu đều bị ảnh hưởng bởi rét đậm, rét hại kéo dài, lúc đầu là ở Bắc Mỹ, sau đến châu Âu và hiện đang lan ra châu Á. Tại Trung Quốc, năm nay trời cũng rơi vào đợt rét kéo dài khủng khiếp như năm 2008. Tương tự Trung Quốc là các nước Hàn Quốc, Nhật Bản, những nước có chung hệ thống tác động của gió mùa và lanila.
 
Theo VnMedia

.