Khai hội Tịch điền

08:02, 16/02/2013
.

Sáng 16-2 (tức mồng 7 Tết), lễ Tịch điền (vua đi cày) đã chính thức khai hội tại cánh đồng dưới chân núi Đọi, xã Đọi Sơn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam, thu hút hàng ngàn người dân và du khách tới thưởng lãm.
 

   Tái hiện hình ảnh vua Lê Đại Hành xuống đồng cày ruộng - Ảnh: Tiến Thành
Tái hiện hình ảnh vua Lê Đại Hành xuống đồng cày ruộng - Ảnh: Tiến Thành



Nghi thức này nhằm tái hiện thời khắc lịch sử mùa xuân năm 987, vua Lê Đại Hành xuống đồng đi cày khuyến khích người dân khai hoang cày cấy, mở ra một trang sử mới cho nền nông nghiệp nước nhà.

Đây là năm thứ 5 nghi lễ cày Tịch điền được phục dựng và được xem là một trong những lễ hội tiêu biểu hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia đồng bằng sông Hồng - Hải Phòng.

Từ 7g sáng, các bậc chức sắc đã tiến hành lễ rước linh vị vua Lê Đại Hành từ chùa Long Đọi Sơn xuống chân núi. Các đoàn thanh niên của làng Đọi Tam tham gia rước kiệu thành hoàng làng và kiệu tổ nghề trống Đọi Tam tới cánh đồng làng - nơi tổ chức lễ Tịch điền.

Sau màn trống hội Đọi Tam và múa rồng chào mừng, Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan và các vị lãnh đạo Đảng, trung ương và tỉnh Hà Nam, huyện Duy Tiên làm lễ dâng hương trước linh vị vua Lê Đại Hành.

Hình ảnh vị vua Lê Đại Hành được tái hiện trong trang phục hoàng bào, đội mũ cửu long, đeo mặt nạ và bắt đầu cày ba sá đầu tiên. Sau đó, cán bộ, lãnh đạo thuộc trung ương, tỉnh Hà Nam, huyện Duy Tiên và bô lão làng Đọi Tam cày tiếp bảy sá.

Nét mới năm nay của lễ hội là tổ chức gian hàng trưng bày sản phẩm, bán hàng lưu niệm, đồng thời tái hiện nhiều trò chơi dân gian, vui chơi giải trí, hội thi vẽ trang trí trâu, các tiết mục văn nghệ đặc sắc… nhằm thu hút người dân và du khách thập phương.

Theo T.T (TTO)

 


.