Xe bus siêu độc chống tắc đường ở Trung Quốc

10:05, 26/05/2016
.

Mô hình hệ thống xe bus đặc biệt mới được ra mắt ở Triển lãm Quốc tế Công nghệ cao tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Loại xe bus này có thể chứa tới 1200 hành khách một lúc, giải quyết vấn đề ách tắc giao thông.
 

Mô hình xe bus này giúp giảm thiểu tắc nghẽn giao thông
Mô hình xe bus này giúp giảm thiểu tắc nghẽn giao thông


Xe bus siêu độc với tên gọi Elevated Bus Transit (TEB), vừa ra mắt tại Triển lãm Quốc tế Công nghệ cao Bắc Kinh lần thứ 19. TEB là sản phẩm trí tuệ của các nhà thiết kế Trung Quốc, nơi ách tắc giao thông đang trở thành vấn đề nổi cộm.

Theo bản thiết kế, khoang hành khách đặt ở trên cao, phần dưới rỗng lòng, cho phép các phương tiện giao thông khác thoải mái lưu thông dễ dàng, tiết kiệm không gian. Các hành khách lên xuống xe nhờ hệ thống thang tự động. Với cách thiết kế này, người ta hi vọng sẽ giảm thiểu thối đa tình trạng tắc đường đang có dấu hiệu gia tăng ở quốc gia đông dân nhất thế giới.
 

Có sức chứa không kém gì tàu điện ngầm, nhưng chi phí xây dựng chỉ bằng 1/5
Có sức chứa không kém gì tàu điện ngầm, nhưng chi phí xây dựng chỉ bằng 1/5


TEB có thể chứa tới 1200 hành khách cùng lúc. Bởi vậy, việc người dân di chuyển bằng các phương tiện vận tải công cộng không chỉ tiết kiệm chi phí lớn, giảm thiểu ùn tắc vào giờ cao điểm.

Anh Bai Zhiminh, một trong các kỹ sư phụ trách dự án TEB, chia sẻ với kênh truyền hình CCTV News: “Với sức chứa 1200 hành khách cùng lúc, TEB có chức năng tương tự như tàu điện ngầm, trong khi đó, chi phí xây dựng lại chỉ bằng 1/5 so với tàu điện ngầm. Thời gian hoàn thành hệ thống xe bus này chỉ trong vòng 1 năm”.

Dự kiến, hệ thống xe bus này sẽ ra mắt tại thành phố Tần Hoàng Đảo thuộc tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc, vào dịp nửa cuối năm 2016 tới đây.
 

Theo Huy Hoàng/Dân Trí

 


CÁC TIN KHÁC
.