Ngắm bộ ván ngựa quý hiếm nặng 2,2 tấn

03:09, 17/09/2014
.

Bộ ván ngựa được làm bằng gỗ gõ bông lau, chiều ngang 2,15m, dài 4m và nặng đến 2,2 tấn. Theo chủ sở hữu của bộ ván ngựa này, đây là bộ ván ngựa quý hiếm có giá trên 3 tỷ đồng.

Chủ nhân bộ ván ngựa quý hiếm này là của anh Nguyễn Thanh Hải, giám đốc một khu du lịch ở xã Mỹ Đức, Châu Phú, An Giang, cho biết, phải mất 3 năm anh mới “săn” được bộ ván ngựa này ở biên giới Lào với giá trên 3 tỷ đồng.

Sau khi “tậu” được bộ ván ngựa thuộc hàng độc này, anh Hải mang về trưng trong ngôi nhà cổ của dòng họ tại khu du lịch do anh làm chủ sở hữu để du khách đến xem. Theo anh Hải, điểm nhấn của bộ ván ngựa này không chỉ ở giá trị tiền bạc và còn tốt cho sức khỏe. Khi nằm trên bộ ván ngựa sẽ cảm thấy cơ thể nhẹ nhàng, ngủ rất ngon.

Có người cho rằng thân cây để làm ra bộ ván ngựa của anh Hải ít nhất phải có tuổi thọ trên 500 năm tuổi.

 

Bộ ván ngựa của anh Hải có chiều dài 4m, ngang 2,15m và nặng đến 2,2 tấn
Bộ ván ngựa của anh Hải có chiều dài 4m, ngang 2,15m và nặng đến 2,2 tấn
Theo anh Hải khi nằm lên bộ ván ngựa sẽ có cảm thấy cơ thể nhẹ nhàng, ngủ rất ngon
Theo anh Hải khi nằm lên bộ ván ngựa sẽ có cảm thấy cơ thể nhẹ nhàng, ngủ rất ngon
Với chiều ngang và bề dày của bộ ván ngựa, nhiều tay chơi gỗ cho biết, thân cây gỗ này phải có tuổi thọ trên 500 tuổi
Trong ngôi nhà cổ của anh Hải còn có nhiều món đồ bằng gỗ quý hiếm khác.
Trong ngôi nhà cổ của anh Hải còn có nhiều món đồ bằng gỗ quý hiếm khác.
Trong ngôi nhà cổ của anh Hải còn có nhiều món đồ bằng gỗ quý hiếm khác.
Trong ngôi nhà cổ của anh Hải còn có nhiều món đồ bằng gỗ quý hiếm khác.
 

 

Theo Nguyễn Hành/Báo Dân trí

 


CÁC TIN KHÁC
.