Thiếu niên Ấn Độ có hơn 232 chiếc răng trong miệng

03:07, 24/07/2014
.

Các bác sĩ đã nhổ bỏ 232 chiếc răng khỏi miệng của một thiếu niên ở thành phố Mumbai (Ấn Độ) trong một cuộc phẫu thuật được cho là đạt kỷ lục thế giới.

 

Bác sĩ phẫu thuật cho Ashik Gavai và nhỏ bỏ 232 chiếc răng - Ảnh: AFP
Bác sĩ phẫu thuật cho Ashik Gavai và nhỏ bỏ 232 chiếc răng - Ảnh: AFP


Ashik Gavai (17 tuổi) được các bác sĩ bệnh viện JJ tại thành phố Mumbai chẩn đoán mắc bệnh u răng phức hợp với hàm dưới bị sưng, theo AFP ngày 24.7.

 “Chúng tôi đã tiến hành phẫu thuật suốt 7 giờ liền vào ngày 21.7. Chúng tôi nghĩ rằng đây chỉ là một ca phẫu thuật đơn giản nhưng sau đó lại phát hiện có quá nhiều chiếc răng trong xương hàm của cậu bé”, bác sĩ Sunanda Dhivare-Palwankar, người đứng đầu khoa răng của bệnh viện JJ, cho biết ngày 24.7.

Kết quả là các bác sĩ đã nhổ bỏ 232 chiếc răng khỏi hàm dưới của cậu bé, bà Sunanda nói.

Với những ca tương tự, các bác sĩ mổ lấy ra tối đa là khoảng 37 chiếc răng, theo bác sĩ Sunanda.

“Tôi nghĩ rằng đây có thể là một kỷ lục thế giới”, bác sĩ Sunanda cho biết thêm.

Ông Suresh Gavai, cha của Ashik, cho biết gia đình rất lo lắng tưởng rằng Ashik bị khối u ung thư.

“Tôi tưởng con trai mình bị ung thư nên đã đưa nó đến Mumbai chữa trị’, ông Suresh nói.

Cấu trúc xương hàm dưới của Ashik vẫn bình thường sau khi phẫu thuật mà không bị biến dạng, bà Sunanda cho biết.
 

Theo Phúc Duy/Thanh Niên Online

 


CÁC TIN KHÁC
.