Video: Kêu gọi ngư dân Bình Định vào bờ trước giờ bão đổ bộ

11:09, 11/09/2021
.
(Baoquangngai.vn)-  Chiều 11/9, Đồn Biên phòng Bình Thạnh phối hợp cùng Đồn Biên phòng Dung Quất và chính quyền huyện Bình Sơn đã liên lạc kêu gọi tàu cá và ngư dân tỉnh Bình Định đang neo trú bão tại cảng Dung Quất rời tàu lên bờ tránh trú trước khi bão số 5 đổ bộ.
[links()]
 
>> Xem Video:
 
Tại khu vực cảng biển Dung Quất có 22 tàu cá và hơn 200 ngư dân thuộc tỉnh Bình Định vào trú bão số 5. Trước diễn biến phức tạp của bão, Đồn Biên phòng Bình Thạnh phối hợp với Đồn Biên phòng Dung Quất kêu gọi ngư dân trên 22 phương tiện lên bờ trước giờ bão đổ bộ. Tuy nhiên, nhiều chủ phương tiện không chấp hành khuyến cáo của lực lượng BĐBP, gây khó khăn cho công tác phòng, chống bão
 
 “Đơn vị đã giữ liên lạc với các tàu này để tuyên truyền, vận động vào nơi tránh trú theo yêu cầu của cơ quan chức năng và lực lượng BĐBP; đồng thời, duy trì liên lạc với số tàu này trên tầng số 16 VHF, yêu cầu các tàu này về kênh liên lạc 16 VHF để liên lạc với BĐBP ứng phó các sự cố”, Đại úy Nguyễn Văn Khánh- Phó đồn trưởng Đồn Biên phòng Bình Thạnh nói. 
 
Đồn Biên phòng Bình Thanh cho biết, số tàu cá Bình Định hành nghề lưới vây trên vùng biển Quảng Ngãi vào neo đậu tại trước cửa biển Sa Cần, thuộc xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn. Đơn vị đã liên lạc vận động thuyền trưởng đưa tàu vào sông Trà Bồng neo đậu trú bão. Tuy nhiên, số tàu này không chấp hành, tự ý di chuyển đến cảng Dung Quất neo đậu trong điều kiện sóng to gió lớn. 
 
“Đơn vị đã tham mưu cho địa phương tiếp nhận số ngư dân này, tổ chức giám sát y tế và sơ tán tập trung, khi nào bão tan thì đưa xuống phương tiện đi biển”, Đại úy Nguyễn Văn Khánh- Phó đồn trưởng Đồn Biên phòng Bình Thạnh cho biết.
 
Tình hình thời tiết đang diễn biến xấu, để bảo đảm an toàn cho ngư dân, Đồn Biên phòng Bình Thạnh phối hợp với Đồn Biên phòng Dung Quất phân công lực lượng giám sát chặt chẽ 22 phương tiện neo đậu tại cảng Dung Quất; đồng thời triển khai các phương án xử lý sự cố thiên tai.
 
Thực hiện: H.P- K.TOÀN