Video: Giúp ngư dân sắp xếp tàu thuyền tránh trú bão số 6

09:09, 23/09/2021
.
(Baoquangngai.vn)- Để chủ động ứng phó với bão số 6, Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Ngãi đã khẩn trương triển khai công tác phòng, chống thiên tai trên toàn tuyến; tổ chức lực lượng sắp xếp, neo cột tàu thuyền và kêu gọi ngư dân tìm nơi trú tránh đảm bảo an toàn. 
[links()]
 
>> Xem Video: 
 
Trước diễn biến phức tạp của bão số 6, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc huy động lực lượng, phương tiện sắp xếp bến bãi, hướng dẫn ngư dân đưa tàu thuyền vào neo đậu khu vực an toàn. Đến 16 giờ chiều nay (23/9), BĐBP tỉnh đã kêu gọi 5.399 phương tiện, với 34.086 ngư dân vào bờ. Lực lượng BĐBP  tích cực phối hợp, hỗ trợ ngư dân neo cột tàu thuyền phòng mưa lũ gây va đập.

"Chúng tôi tiến hành thống kê, kiểm đếm toàn bộ tàu thuyền đang neo đậu trên vùng nước cảng và tất cả các tàu nước ngoài, tàu hàng, tàu thi công; nắm số điện thoại người phụ trách tàu. Đồng thời, tuyên truyền, nhắc nhở số phương tiện đang neo đậu ở cảng, chằng buộc an toàn, cử người trực canh sẵn sàng xử lý các sự cố”.

Đại úy ĐỖ BẢO CHÂU- Đồn trưởng
Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Dung Quất.

Đại úy Nguyễn Văn Khánh- Phó đồn trưởng Đồn Biên phòng Bình Thạnh cho biết, hiện nay trên địa bàn đơn vị quản lý còn 37 phương tiên, với 1.304 lao động đang hoạt động ở khu vực quần đảo Trường Sa. Các phương này đã nhận được thông báo diễn biến của bão số 6 và đang di chuyển vào các đảo thuộc quần đảo Trường Sa để tránh trú. Còn tại bến, đơn vị đã phối hợp với chủ phương tiện sắp xếp tàu thuyền neo đậu để tránh những rủi ro khi bão đổ bộ vào bờ. 

Tại cảng biển Dung Quất, công tác phòng, chống bão số 6 được thực hiện hết sức khẩn trương. Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Dung Quất phối hợp với cơ quan chức năng quản lý cảng yêu cầu thuyền trưởng, chủ tàu chủ động tạm dừng xếp dỡ hàng hóa để phòng, chống bão. Hiện nay, có 57 phương tiện, với 746 thuyền viên đã được hướng dẫn, sắp xếp vị trí neo đậu an toàn.

Theo kiểm đếm, toàn tỉnh Quảng Ngãi hiện còn 10 phương tiện, với  84 ngư dân đang hoạt động trong vùng nguy hiểm của bão. Thông qua Đài canh tìm kiếm cứu nạn và thiết bị giám sát hành trình, BĐBP tỉnh Quảng Ngãi thường xuyên liên lạc, hướng dẫn ngư dân tìm cách tránh trú an toàn.
Thực hiện: H.P- K.TOÀN