Video: Giáo dục giới tính: Tấm lá chắn bảo vệ trẻ vị thành niên

08:11, 29/11/2020
.
(Baoquangngai.vn)- Cùng với công tác dạy học, các trường học trên địa bàn Quảng Ngãi thường xuyên tổ chức các hoạt động ngoại khóa giúp học sinh nâng cao kỹ năng sống. Trong đó, nhà trường luôn quan tâm giáo dục, tuyên truyền về vấn đề chăm sóc sức khỏe sinh sản, phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống.
[links()]
Lứa tuổi vị thành niên nếu không được trang bị đầy đủ kiến thức về giới tính, các em sẽ đối mặt với nhiều nguy cơ về sức khỏe sinh sản, trong đó có nạn tảo hôn và quan hệ trước hôn nhân, dẫn đến mang thai ngoài ý muốn. Tại Quảng Ngãi, từ năm 2016 đến nay, số trường hợp tảo hôn có chiều hướng giảm, tuy nhiên ở các huyện miền núi vẫn còn xảy ra và gây ra nhiều hệ lụy đáng tiếc. Để hạn chế tình trạng này, công tác tuyên truyền, giáo dục giới tính trong môi trường học đường đang được đẩy mạnh.
 
Thực hiện: Khả Nhiên