Video: Ngư dân bị nạn trên vùng biển Bình Thuận đã đoàn tụ cùng gia đình

08:09, 13/09/2020
.
(Baoquangngai.vn)-   Khoảng 1 giờ 30 phút ngày 13.9, Đồn Biên phòng Bình Thạnh- BĐBP Quảng Ngãi đã tiếp nhận và bàn giao cho địa phương 25 ngư dân đi trên tàu cá QNg 95618-TS bị tại nạn trong lúc hoạt động trên vùng biển cách đảo Phú Quý, tỉnh  Bình Thuận 82 hải lý về phía Đông Đông Bắc.
 
 
Ngày 3.9, tàu cá QNg 95618-TS do ông Bùi Văn Nghĩa (52 tuổi), trú ở xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn làm thuyền trưởng xuất bến tại xã Bình Thạnh đi hành nghề câu mực khơi ở vùng biển Trường Sa, trên tàu có 27 ngư dân.
 
Khoảng 2 giờ ngày 9.9, khi đang di chuyển trên vùng biển Bình Thuận thì bị tàu hàng đâm chìm. Cú tông sau lái làm 11 ngư dân rơi xuống biển, 6 người bị thương. Ngư dân Bùi Văn Lượng (45 tuổi) mất tích, ngư dân Đỗ Văn Phúc ( 57 tuổi) tử vong. Các ngư dân còn lại được tàu cá của ngư dân Phú Yên cứu nạn, chuyển giao cho tàu cứu nạn đưa về đảo Phú Quý và giao cho BĐBP chăm sóc. 
 
Khoảng 1 giờ 30 phút ngày 13.9, chuyến xe khách đặc biệt đã đưa 25 ngư dân bị nạn trên tàu cá QNg 95618-TS từ Bình Thuận về đến Đồn Biên phòng Bình Thạnh.
 
“Sau khi tiếp nhận, chúng tôi đã tiến hành kiểm tra lại tất cả sức khỏe của thuyền viên bị nạn. Qua kiểm tra, hầu hết sức khỏe của các thuyền viên ổn định. Một số thuyền viên bị thương thì quân y của đơn vị tiến hành rửa và băng bó lại vết thương, cấp phát thuốc để về tiếp tục uống và điều trị tại nhà”-  Trung tá Huỳnh Đức Tin- Đồn trưởng Đồn Biên phòng Bình Thạnh thông tin. 
 
Thực hiện: K.Toàn- H.P