Video: Đảm bảo điều kiện cách ly cho công dân Quảng Ngãi trở về từ tâm dịch

09:08, 22/08/2020
.
(Baoquangngai.vn)- Trong ngày 22.8, 17 xe ô tô do UBND tỉnh bố trí để đón các công dân Quảng Ngãi từ Đà Nẵng đã về đến nơi an toàn. Hiện tất cả công dân được đón về đã được bố trí nơi chỗ nghỉ ngơi, sinh hoạt tại các khu cách ly tập trung theo quy định.
 
Đúng 11 giờ 30 phút trưa 22.8, các chuyến xe đầu tiên chở công dân Quảng Ngãi từ tâm dịch đã về đến nơi an toàn. Thực hiện nghiêm các quy trình an toàn phòng dịch, ban tổ chức bố trí mỗi xe chỉ chở khoảng 25-30 người. Đồng thời, xe về thẳng các khu cách ly tập trung của tỉnh đã được bố trí sẵn.
 
Em Nguyễn Văn Phố ngụ ở phường Trần Phú, TP.Quảng Ngãi là sinh viên đang theo học tại một trường Đại học ở TP.Đà Nẵng cũng đăng ký được hỗ trợ về trong dịp này. Phố cho biết: Từ ngày Đà Nẵng bị phong tỏa vì dịch bùng phát mạnh, chúng em phải tự cách ly tại phòng trọ, chỉ đi ra ngoài khi mua lương thực. Nên em có nguyện vọng về quê và tuân thủ cách ly tập trung để sớm được đoàn tụ với gia đình.
 
Đại tá Võ Văn Dương- Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết: Công an tỉnh chỉ đạo hơn 30 cán bộ chiến sĩ ra TP.Đà Nẵng để phục vụ công tác đón công dân về tỉnh. Đến chiều cùng ngày, đã có 17 xe đưa 341 công dân về tỉnh và tổ chức cách ly tập trung theo quy định.
 
Anh Võ Thành Thái ngụ ở huyện Nghĩa Hành, là lao động được hỗ trợ về từ Đà Nẵng trong đợt này. Hiện anh đang bị thương nặng ở chân nên không thể đi đứng, tổ công tác tại Khu cách ly tập trung đã hỗ trợ anh di chuyển từ xe về phòng cách ly theo quy định
Anh Võ Thành Thái ngụ ở huyện Nghĩa Hành, là lao động được hỗ trợ về từ Đà Nẵng trong đợt này. Hiện anh đang bị thương nặng ở chân nên không thể đi đứng, tổ công tác tại Khu cách ly tập trung đã hỗ trợ anh di chuyển từ xe về phòng cách ly theo quy định
 
Theo kế hoạch, các công dân được hỗ trợ đón về lần này sẽ thực hiện cách ly theo quy định tại các khu cách ly tập trung thuộc kí túc xá Trường Đại học Phạm Văn Đồng và Trung tâm bồi dưỡng, giáo dục huấn luyện Quốc phòng.
 
Ngay khi về đến các khu cách ly tập trung, công dân được tiếp nhận, khám sàng lọc ban đầu và nhận phòng cách ly, bảo đảm 100% phải cách ly tập trung. Riêng các trường hợp đã hoàn thành việc cách ly tại Đà Nẵng và có giấy xác nhận xét nghiệm âm tính với Covid-19 thì được hướng dẫn cách ly tại nhà đủ 14 ngày theo quy định.
 
Bác sĩ Bùi Tá Nghĩa- Bệnh viện Đa khoa TP. Quảng Ngãi, làm nhiệm vụ kiểm tra y tế cho các công dân tại Khu cách ly tập trung Trường ĐH Phạm Văn Đồng cho biết: Chúng tôi khám sàng lọc, đo thân nhiệt cho tất cả trường hợp. Với các trường hợp có bệnh lý thì sẽ lập danh sách để chuyển đi điều trị tại khu cách ly y tế thuộc Bệnh viện Đa khoa TP.Quảng Ngãi.
 
Khu cách ly tập trung thuộc trường Đại học Phạm Văn Đồng tổ chức đón và cách ly cho gần 200 trường hợp công dân về từ tâm dịch Đà Nẵng
Khu cách ly tập trung thuộc trường Đại học Phạm Văn Đồng tổ chức đón và cách ly cho gần 200 trường hợp công dân về từ tâm dịch Đà Nẵng
 
Tại Khu cách ly tập trung thuộc Trường Đại học Phạm Văn Đồng- nơi được giao nhiệm vụ tổ chức cách ly tập trung cho gần 200 công dân trong đợt này, đã hoàn thành việc tiếp nhận, bố trí chỗ ở cho các trường hợp. Ban quản lý đã chuẩn bị 80 phòng, mỗi phòng 2-3 người đảm bảo an toàn phòng dịch, chống lây nhiễm chéo trong khu cách ly. Dự kiến, các công dân trở về vào buổi trưa nên các suất ăn đầy đủ dinh dưỡng cũng đã được chuẩn bị sẵn sàng để phục vụ cho các công dân.
 
Trung tá Phan Tiến Hùng- Phó chỉ huy trưởng Ban CHQS TP.Quảng Ngãi phụ trách khu cách ly tập trung trường Đại học Phạm Văn Đồng chia sẻ: Trước khi đón công dân về khu cách ly, chúng tôi đã phối hợp với ngành Y tế phun khử khuẩn toàn bộ các phòng ốc. Đồng thời, chuẩn bị đầy đủ các nhu yếu phẩm phục vụ sinh hoạt hằng ngày tại phòng cho các trường hợp cách ly.
 
Việc hỗ trợ đón công dân từ vùng tâm dịch Đà Nẵng về Quảng Ngãi và tổ chức cách ly tập trung sẽ được hoàn tất trong ngày 22.8. Với hơn 40 trường hợp công dân Quảng Ngãi đang mắc kẹt ở Quảng Nam có nguyện vọng trở về tỉnh cũng sẽ được UBND tỉnh hỗ trợ đưa đón trong những ngày sắp tới.
 
Một số hình ảnh đón và tổ chức cách ly theo quy định đối với các công dân về từ tâm dịch:
 
Những công dân Quảng Ngãi đầu tiên về đến khu cách ly tập trung
Những công dân Quảng Ngãi đầu tiên về đến khu cách ly tập trung
Tất cả các công dân ngay khi về đến nơi đều được kiểm tra thân nhiệt, khám sàng lọc trước khi nhận phòng cách ly
Tất cả các công dân ngay khi về đến nơi đều được kiểm tra thân nhiệt, khám sàng lọc trước khi nhận phòng cách ly
Tư trang của các công dân đều được phun khử khuẩn, đảm bảo tiêu diệt mọi mầm bệnh nếu có
Tư trang của các công dân đều được phun khử khuẩn, đảm bảo tiêu diệt mọi mầm bệnh nếu có
Công tác hậu cần lo bữa ăn trưa cho các công dân được chuẩn bị chu đáo, đảm bảo dinh dưỡng
Công tác hậu cần lo bữa ăn trưa cho các công dân được chuẩn bị chu đáo, đảm bảo dinh dưỡng
Các công dân nhận các nhu yếu phẩm cần thiết phục vụ cho sinh hoạt hằng ngày trước khi về phòng cách ly
Các công dân nhận các nhu yếu phẩm cần thiết phục vụ cho sinh hoạt hằng ngày trước khi về phòng cách ly
Mỗi phòng cách ly được bố trí chỗ cho 2-3 người ở, đảm bảo an toàn phòng dịch. Dự kiến, tất cả 341 công dân trở về từ tâm dịch sẽ được lấy mẫu xét nghiệm chẩn đoán SARS- CoV-2 ngay trong chiều 22.8 và sáng 23.8
Mỗi phòng cách ly được bố trí chỗ cho 2-3 người ở, đảm bảo an toàn phòng dịch. Dự kiến, tất cả 341 công dân trở về từ tâm dịch sẽ được lấy mẫu xét nghiệm chẩn đoán SARS- CoV-2 ngay trong chiều 22.8 và sáng 23.8
 
Thực hiện: Thanh Phương