Video: Nguy cơ mất thương hiệu muối Sa Huỳnh

10:07, 11/07/2020
.
(Baoquangngai.vn)- Tháng 4.2011, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học- Công nghệ) đã cấp giấy chứng nhận nhãn hiệu tập thể “Muối Sa Huỳnh” cho diêm dân phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ. Niềm vui ấy chưa được bao lâu thì nhiều năm nay, giá muối liên tục rớt, thị trường tiêu thụ lại khó khăn. Với tình trạng ngày càng nhiều diêm dân bỏ ruộng rời làng mưu sinh thì nguy cơ mất thương hiệu muối Sa Huỳnh cũng sẽ khó tránh khỏi.
 
Đồng muối Sa Huỳnh có diện tích hơn 100ha với hơn 600 hộ diêm dân tham gia sản xuất. Sản lượng muối thu hoạch hàng năm khoảng 7 nghìn tấn. Giá muối bấp bênh, việc tiêu thụ lại khó khăn, diêm dân không đủ chi phí để trang trải cuộc sống. Đến thời điểm hiện tại, đã có hơn 140 hộ diêm dân bỏ hoang ruộng muối với diện tích hơn 30ha.
 
Sản xuất muối là nghề truyền thống ở Sa Huỳnh. Thế nhưng, thực trạng diêm dân bỏ nghề vì thu nhập quá thấp đang khiến làng nghề truyền thống nổi tiếng đứng trước nguy cơ bị xóa sổ.
 
Thực hiện: An Điền