Video: Gia tăng bệnh tay chân miệng với nhiều biến chứng nặng

02:07, 17/07/2020
.
(Baoquangngai.vn)- Thống kê từ Cục Y tế dự phòng- Bộ Y tế, Quảng Ngãi là một trong những địa phương có số ca mắc tay chân miệng gia tăng cao nhất trong thời gian gần đây. Tính từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh ghi nhận gần 300 ca mắc. Đây là bệnh có triệu chứng dễ bị nhầm lẫn với các bệnh thông thường khác, nhưng lại gây biến chứng nguy hiểm.
 
Trung bình mỗi ngày có khoảng 10-20 ca bệnh nhi mắc tay chân miệng phải nhập viện điều trị tại Khoa Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh. Hầu hết các ca bệnh này đã bị chuyển độ nhanh, biến chứng nặng do phụ huynh chủ quan và nhầm lẫn với các bệnh thường gặp ở trẻ như viêm đường hô hấp hay đường tiêu hóa. Đến khi trẻ sốt không hạ được hay co giật, tứ chi yếu liệt… thì mới vỡ lẽ. Lúc này, bệnh đã có những biến chứng ảnh hưởng đến tim mạch, hô hấp và não.
 
Trong số gần 300 ca mắc trong toàn tỉnh, thì có đến 80% ca được phát hiện ở các trường học. Do vậy, kiểm soát tốt nguồn lây tại nhà trường sẽ hạn chế được sự lây lan của dịch bệnh ra cộng đồng. 
 
Thực hiện: Thiên Vương