Video: Mùa thu hoạch mít Thái

09:05, 26/05/2020
.
(Baoquangngai.vn) - Tháng 4 âm lịch, nông dân huyện Nghĩa Hành vào mùa thu hoạch rộ mít Thái. Với giá bán ngay tại vườn với giá từ 20.000 -25.000 đồng/kg, nhiều nông dân thu về từ vài chục đến trăm triệu đồng mỗi năm.
 
 
Mít Thái được gọi là là mít siêu trái. Mỗi cây cho 4 đến 6 trái, mỗi trái có trọng lượng từ 5 đến 16kg, giá bán tại vườn từ 20 đến 25 nghìn đồng/kg, nhiều gia đình thu về từ vài chục đến cả trăm triệu đồng.

Với những ưu điểm vượt trội như dễ trồng, dễ chăm sóc, ra trái chỉ sau 1,5 đến 2 năm trồng, múi dày, màu vàng bắt mắt, vị ngọt thanh, giống mít Thái Lan được nông dân Nghĩa Hành ưa chuộng, đầu tư trồng theo hình thức xen canh. Trung bình mỗi năm, cây mít Thái cho thu hoạch 2 vụ. Giá bán và thị trường tiêu thụ ổn định.
 
Thực hiện: C.P