Video: Giữ nghề chế tác lược sừng

09:05, 28/05/2020
.
(Baoquangngai.vn)-  Nghề chế tác lược sừng của người dân ở bốn ngôi làng: Phước Long, Phước Thọ, An Thiết và Vạn Hòa thuộc huyện Sơn Tịnh, đã có một thời hưng thịnh. Thế nhưng, trải qua thời gian, hiện nay ngôi làng này chỉ còn khoảng 3 hộ làm nghề...
Hồi đó, số nghệ nhân lành nghề trong xóm có hơn 60 người, ngày nào cũng rộn ràng tiếng cưa, thứa... nhộn nhịp người đổ về đây để tìm mua lược chải tóc và một số sản phẩm mỹ nghệ khác từ sừng trâu. Thế nhưng, vài năm trở lại đây do sự xuất hiện của nhiều vật dụng hiện đại cộng thêm nguồn nguyên liệu ngày càng khan hiếm đã khiến những người thợ lành nghề nơi đây dần bỏ nghề. Hiện, chỉ còn khoảng 3 hộ còn giữ lấy nghề. 
 
Thủy Tiên