Video: Làng Gò Cỏ tham gia giảm thiểu chất thải rắn

09:10, 11/10/2019
.
(Baoquangngai.vn)- Dự án “Giảm thiểu chất thải rắn sinh hoạt làng Gò Cỏ” do HTX Du lịch cộng đồng làng Gò Cỏ phối hợp cùng xã Phổ Thạnh (huyện Đức Phổ) triển khai, với sự tài trợ của Tổ chức Môi trường Thái Bình Dương nhằm tài trợ kinh phí, trang thiết bị, chuyển giao kỹ thuật, phương pháp giảm thiểu chất thải rắn... từng bước thay đổi nhận thức cho các hộ dân ở làng Gò Cỏ về cách ứng xử với môi trường. Khi triển khai, dự án đã nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ từ cộng đồng người dân ở ngôi làng này.
 
 
 
Trao tặng 100 giỏ cói thân thiện với môi trường cho 100 hội viên phụ nữ thôn Long Thạnh 2, cấp bộ thùng rác phân loại rác tại nguồn cho 69 hộ dân sinh sống ở làng Gò Cỏ là một trong những hoạt động thiết thực mà HTX Du lịch cộng đồng làng Gò Cỏ phối hợp với UBND xã Phổ Thạnh (huyện Đức Phổ) tổ chức trong sáng 11.10, triển khai dự án “Giảm thiểu chất thải rắn sinh hoạt tại làng Gò Cỏ”.
 
Đặc biệt, tại chương trình, Tổng Thư ký Mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu UNESCO- ông Guy Martini đã trao tặng 75.000.000 triệu đồng cho người dân làng Gò Cỏ thực hiện hoạt động chụp ảnh, truyền thông về giá trị di sản làng Gò Cỏ, ở thôn Long Thạnh 2, xã Phổ Thạnh. 
 
Dự án “Giảm thiểu chất thải rắn sinh hoạt tại làng Gò Cỏ” có sự tài trợ của Tổ chức Môi trường Thái Bình Dương, với 10.000 USD nhằm tài trợ trang thiết bị, chuyển giao kỹ thuật, phương pháp giảm thiểu chất thải rắn, từng bước thay đổi nhận thức về môi trường cho các hộ dân. Giai đoạn 1 của dự án sẽ được thực hiện từ nay cho đến ngày 9.11.2019. 
 
Mục tiêu đến khoảng cuối năm nay, trên 50% hộ gia đình làng Gò Cỏ sẽ cùng tham gia phân loại rác tại nguồn, làm phân vi sinh, nói không với sản phẩm nhựa sử dụng 1 lần, hướng đến xây dựng một ngôi làng không rác, tự cung, tự cấp phân hữu cơ phục vụ cho trồng trọt... 
 
Làng Gò Cỏ ở xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ là vùng có cảnh quan thiên nhiên hoang sơ, tuyệt đẹp, chứa đựng nhiều giá trị về địa mạo, địa chất cùng các giá trị văn hoá, truyền thống đặc sắc. Nơi đây lại là vùng lõi của không gian Văn hoá Sa Huỳnh và Công viên địa chất Lý Sơn- Sa Huỳnh. Dự án giảm thiểu chất thải rắn trên địa bàn được triển khai sẽ góp phần thay đổi nhận thức của người dân về bảo vệ môi trường, góp phát triển du lịch ở địa phương trong thời gian đến.
 
 
Thiên Hậu